Ninh Thuận: Cầm hung khí tìm chém người chạy xe nẹt pô, nhận 18 năm tù

27/06/2023 15:30 GMT+7

Sau khi nhận được cuộc gọi của em trai, Hải cầm hung khí đi tìm người chạy xe nẹt pô để đánh cảnh cáo, bị TAND tỉnh Ninh Thuận tuyên phạt 18 năm tù.

Ngày 27.6, TAND tỉnh Ninh Thuận mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Văn Hải (21 tuổi, ở P.Tấn Tài, TP.Phan Rang - Tháp Chàm) 18 năm tù về tội giết người.

Ninh Thuận: Cầm hung khí đi tìm người chạy xe nẹt pô, nhận 18 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Hải tại phiên tòa

THIỆN NHÂN

Theo cáo trạng, tối ngày 30.7.2022, Hải cùng với bạn là Nguyễn Đình Lũy ngồi uống rượu ở đầu cầu đập ngăn mặn thuộc P.Tấn Tài, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, thì nhận được cuộc gọi người em trai, nói: "Có người chạy xe nẹt pô làm cháu ở nhà không ngủ được". Nhận tin, Hải rủ Lũy đi tìm người chạy xe nẹt pô để đánh cảnh cáo.

Sau đó, cả hai cầm hung khí (dao tự chế) đi bộ trên đường bê tông theo hướng ra bờ sông Dinh thì nhìn thấy phía trước có người điều khiển xe máy chạy theo hướng ngược lại, nhưng không xác định đó là ai. Thế nhưng, Hải cho rằng xe máy phía trước là chiếc xe chạy nẹt pô nên vung dao chém làm người điều khiển xe máy ngã xuống đường nằm bất tỉnh, rồi bỏ chạy.

Ninh Thuận: Cầm hung khí đi tìm người chạy xe nẹt pô, nhận 18 năm tù - Ảnh 2.

HĐXX sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Hải 18 năm tù

THIỆN NHÂN

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 27.6

Nạn nhân được xác định là anh Đặng Duy Trường, đang điều khiển xe máy chở bia đi giao cho bạn hàng, không phải là người điều khiển xe máy chạy nẹt pô như lời em trai Hải gọi báo. Sau khi bị nạn, anh Trường được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện; tỷ lệ thương tật là 88%.

Tại phiên tòa, Hải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.