Ninh Thuận: Điều tra vụ dùng hóa chất đầu độc cây rừng tự nhiên

20/09/2023 18:09 GMT+7

UBND tỉnh Ninh Thuận đã giao Công an tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan thuộc Sở NN-PTNT khẩn trương điều tra, xác minh đối tượng có hành vi đầu độc cây rừng tự nhiên tại H.Bác Ái.

Chiều 20.9, ông Trần Ngọc Hiếu, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Ninh Thuận cho biết, Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt - Sông Trâu đã báo cáo thông tin về việc nhiều cây rừng tự nhiên tại tiểu khu 70 thuộc lâm phần của ban này quản lý bị một số đối tượng khoan lỗ trên thân cây, sau đó đổ hóa chất (thuốc trừ cỏ) vào để đầu độc cây. 

Ninh Thuận: Điều tra vụ đổ hóa chất phát cây rừng tự nhiên ở huyện Bác Ái - Ảnh 1.

Đoàn kiểm tra của Sở NN-PTNT đã ghi nhận có hơn 200 cây rừng tự nhiên bị khoan lỗ, đổ hóa chất

CTV

Qua kiểm tra tại hiện trường vào sáng 18.9, Đoàn kiểm tra của Sở NN-PTNT ghi nhận có hơn 200 cây rừng tự nhiên (chủ yếu là cóc rừng, mà ma, sắn ổi, cà gằng, căm xe...) bị khoan thân cây, sau đó đổ hóa chất vào để làm giảm sự sinh trưởng của cây. Trong đó, có 7 cây rừng đã bị khô lá, có hiện tượng chết khô. Số cây còn lại nhờ giải pháp đổ nước vào lỗ khoan để loãng độ độc nên vẫn còn xanh, khả năng còn sống cao.

Ninh Thuận: Điều tra vụ đổ hóa chất phát cây rừng tự nhiên ở huyện Bác Ái - Ảnh 2.

Đổ nước vào lỗ khoan làm loãng độ độc để cứu cây rừng

CTV

Sở NN-PTNT Ninh Thuận nhận định đây là phương thức hủy hoại cây rừng tự nhiên mới, vì từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra tình trạng này. UBND tỉnh Ninh Thuận giao Công an tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan thuộc Sở NN-PTNT khẩn trương điều tra, xác minh đối tượng có hành vi đầu độc cây rừng nói trên.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.