Nổ kép tại văn phòng chống khủng bố ở Pakistan

Khánh Như
Khánh Như
25/04/2023 11:26 GMT+7

Giới chức Pakistan cho biết vụ nổ kép đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 50 người bị thương.

Hãng tin Al Jazeera ngày 25.4 đưa tin 2 vụ nổ mạnh đã làm rung chuyển trụ sở của một cơ quan chống khủng bố ở khu vực tây bắc Pakistan.

Theo quan chức cảnh sát Sharifullah Khan, vụ việc xảy ra tại Cục Chống khủng bố (CTD) ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa hôm 24.4. Ít nhất 12 người đã chết và 50 người bị thương sau vụ nổ.

Nổ kép tại văn phòng chống khủng bố ở Pakistan - Ảnh 1.

Lực lượng an ninh Pakistan tập trung tại nơi xảy ra vụ nổ kép ngày 24.4

AFP

Theo ông Khan, 2 vụ nổ có thể không phải do khủng bố gây ra. "Các vụ nổ xảy ra sau khi vật liệu nổ ở tầng hầm bên dưới tòa nhà CTD bốc cháy", ông nói.

Cảnh sát trưởng tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, ông Akhtar Hayat cho biết cảnh sát đang điều tra xem hỏa hoạn có phải là nguyên nhân gây ra vụ nổ không, hay đó là một vụ tấn công. Theo ông, hầu hết người thiệt mạng trong vụ nổ là cảnh sát chống khủng bố.

Thủ tướng Shehbaz chia buồn với gia đình những người thiệt mạng và cầu nguyện cho các công dân bị thương sớm bình phục, đài Geo News đưa tin.

Ông Bilal Faizi, phát ngôn viên của lực lượng cứu hộ tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, cho biết việc tìm kiếm những người bị thương vẫn đang trong giai đoạn đầu. Các bệnh viện trong khu vực đã tiếp nhận một số người bị thương, với một số người trong tình trạng nguy kịch.

Các quan chức an ninh trên toàn Khyber Pakhtunkhwa đang trong tình trạng cảnh giác cao. Sở y tế Khyber Pakhtunkhwa cũng ban bố tình trạng khẩn cấp tại các bệnh viện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.