Nỗi lo của HLV Troussier

18/06/2023 08:58 GMT+7

Màn thể hiện của hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam ở trận giao hữu quốc tế chưa thể khiến HLV Philippe Troussier hài lòng.

Nỗi lo hàng thủ

HLV Philippe Troussier sử dụng hàng phòng ngự quen thuộc cho đội tuyển Việt Nam ở cuộc so tài với đội Hồng Kông. Trấn giữ cầu môn là thủ thành Văn Lâm, bộ ba trung vệ gồm Duy Mạnh, Ngọc Hải, Thanh Bình, trong khi hai biên gồm Văn Hậu và Tấn Tài. Đây là hàng thủ tối ưu khi HLV Park Hang-seo còn nắm quyền (dù vị trí của Duy Mạnh để lại lấn cấn).

Sử dụng bộ khung phòng ngự quen thuộc dưới thời người tiền nhiệm, có thể HLV Troussier muốn đánh giá tổng quan năng lực và độ gắn kết của các trung vệ tốt nhất khi đặt dưới một triết lý thi đấu hoàn toàn mới mẻ.

Dù vậy, phép thử của ông Troussier chưa mang lại "đầu ra" như mong muốn. Trước một đội bóng chủ trương phòng ngự phản công, lên bóng khá đơn giản như Hồng Kông, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn để lộ nhiều khoảng trống.

Nỗi lo của HLV Troussier  - Ảnh 1.

Quế Ngọc Hải là hậu vệ hiếm hoi thi đấu ổn định ở trận đấu hôm 15.6

MINH TÚ

Chỉ riêng trong hiệp 1, các cầu thủ đã mắc tới hai sai lầm, trong đó có một tình huống các cầu thủ bất ngờ khựng lại, để tiền đạo Kai Orr thoát xuống đối mặt với Văn Lâm. Ngay sau đó, trung vệ Duy Mạnh chuyền thẳng vào chân đối thủ, cũng khiến cầu môn đội tuyển Việt Nam phải chịu một pha tấn công nguy hiểm khác. May mắn khi tài năng của Văn Lâm cùng xà ngang giúp HLV Troussier có trận ra quân sạch lưới.

Khác biệt trong khâu phòng ngự dưới thời ông Troussier, là các hậu vệ được đẩy lên cao hơn, bó sát với tuyến tiền vệ để phối hợp triển khai bóng. Khi đội tuyển Việt Nam bắt đầu luân chuyển bóng từ hàng thủ, hai hậu vệ cánh sẽ đẩy dần lên chơi như những tiền vệ biên, còn hai trung vệ lệch cánh lại tách ra biên, lấp vào vị trí hậu vệ cánh để lại. Với cự ly đội hình mở rộng theo chiều ngang, đội bóng của HLV Troussier hướng tới mục tiêu kéo giãn hàng phòng ngự đối thủ để các mũi tấn công xâm nhập vào khoảng trống.

Tuy nhiên, hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam có lẽ chưa quen với lối chơi kiểm soát bóng và triển khai tấn công tương đối lạ lẫm của ông Troussier. Trong hiệp 1, các trung vệ đổi chỗ cho nhau liên tục, nhưng mấu chốt trong lối đá kiểm soát là đội hình phải di chuyển đồng bộ, tức là nếu một mắt xích di chuyển, các cầu thủ còn lại cũng phải di chuyển theo để thu hẹp khoảng trống.

Nỗi lo của HLV Troussier  - Ảnh 2.

Nỗi lo của HLV Troussier  - Ảnh 3.

Các trung vệ chưa hòa nhập tốt với lối chơi mới

MINH TÚ

Nhưng sự đồng bộ và ăn ý đã không được thể hiện, khi các cầu thủ phối hợp thiếu ăn ý, lúng túng khi cầm bóng, có những tình huống dâng lên quá cao, để lộ khoảng trống lớn ở sau lưng. Cả Văn Hậu, Tấn Tài vốn dạn dày hay Tiến Anh, Văn Khang sau đó đều vất vả với yêu cầu của ban huấn luyện ở vị trí chạy biên.

Dù đội Hồng Kông tấn công đơn giản với những đường bóng dài vượt tuyến, song các hậu vệ của ông Troussier vẫn không liên lạc tốt để chống trả. Trước đội Syria với hỏa lực tấn công đồng đều hơn, đội tuyển Việt Nam nếu không chấn chỉnh hàng thủ có nguy cơ thủng lưới rất cao.

HLV Troussier cần điều chỉnh

HLV Troussier có khả năng hoán đổi nhân sự hàng thủ trong trận gặp đội Syria, như Tiến Dụng, Tiến Dũng, Văn Đức,... Dù vậy, vấn đề của tuyến phòng ngự đội tuyển dường như không nằm ở khía cạnh con người. Bởi khi những hậu vệ giàu kinh nghiệm nhất mà HLV Park Hang-seo tin dùng còn gặp vấn đề với lối chơi mới, đồng nghĩa trục trặc ở hàng phòng thủ thực ra liên quan nhiều hơn đến lối chơi.

Nỗi lo của HLV Troussier  - Ảnh 4.

HLV Troussier cần nhiều hơn ở hàng thủ

MINH TÚ

Nếu lối chơi phản công trước đây phụ thuộc nhiều vào năng lực phòng thủ thuần túy, cách đá kiểm soát bóng đòi hỏi hậu vệ phải năng động và nhuần nhuyễn hơn ở kỹ năng chuyền bóng và di chuyển. Sự ăn ý chưa thể đến trong một sớm một chiều, khi các cầu thủ mới chỉ tập luyện cùng nhau vài buổi sau 5 tháng không ra sân ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Sau trận gặp đội Hồng Kông, HLV Troussier cần điều chỉnh lại cự ly đội hình. Khoảng cách giữa các hậu vệ, hay giữa hàng thủ và hàng tiền vệ nên được đảm bảo chặt chẽ hơn. 90 phút gặp đội Syria hôm 20.6 là bài kiểm tra "nặng ký" để HLV Troussier kiểm chứng khả năng chịu đựng áp lực của học trò. Với đội bóng đang gặp khó khi có bóng lẫn không có bóng như đội tuyển Việt Nam, kinh nghiệm và kỹ năng ứng phó của các cầu thủ sẽ được thách thức ở mức độ cao nhất.

Nhưng nhìn trên khía cạnh tích cực, khó khăn hiện tại là cần thiết để các học trò ông Troussier bộc lộ những phẩm chất tối ưu. Đội tuyển Việt Nam không đặt nặng kết quả, nhưng cần thi đấu tiến bộ hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.