Nỗi lo trước mùa đông chiến sự thứ 2 của Ukraine

Khánh Như
Khánh Như
07/10/2023 11:47 GMT+7

Tiến trình phản công chậm chạp của Ukraine trước Nga đã dẫn đến những lời chỉ trích về tính hiệu quả của các bài huấn luyện từ phương Tây, nhất là trong bối cảnh một mùa đông chiến sự khác đang cận kề.

Tiến độ chậm chạp của cuộc phản côngUkraine phát động vào đầu tháng 6 đã dẫn đến những lời chỉ trích cho rằng quân đội nước này đã không áp dụng đúng các bài học mà họ nhận được từ phương Tây.

Chiến thuật của phương Tây có vấn đề?

Tuy nhiên, giới phân tích tỏ ra hoài nghi về những quan điểm trên. Tờ Business Insider cho rằng vấn đề đằng sau bước tiến chậm chạp có thể không phải là do Ukraine, mà chính là do chiến thuật của Mỹ và các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Phòng tuyến của Nga bị "uốn cong" nhưng chưa đổ vỡ?

Dựa trên phân tích và thực tế, các lực lượng Nga đã dành nhiều tháng để xây dựng hệ thống phòng thủ dọc theo các chiến tuyến, sử dụng cách tiếp cận lâu dài và hiệu quả từ thời Liên Xô, đồng thời điều chỉnh các chiến thuật mới, chẳng hạn như đặt các bãi mìn lớn và với mật độ dày hơn.

Quan điểm cho rằng quân đội Ukraine có thể sao chép các chiến thuật kiểu phương Tây sau vài tuần huấn luyện, và loại bỏ lối chỉ huy và kiểm soát theo kiểu Liên Xô trong nhiều thập niên, luôn là một mục tiêu xa vời. Theo Business Insider, học một kiểu chiến đấu mới đã đủ khó khăn trong thời bình, chưa nói đến việc Kyiv đang phải chống lại một trong những lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới.

Nỗi lo trước mùa đông chiến sự thứ 2 của Ukraine - Ảnh 1.

Thủy quân lục chiến Anh huấn luyện tân binh của Ukraine tại một căn cứ ở miền nam nước Anh hồi tháng 6

AFP

Việc đào tạo của phương Tây dù không tệ trong các kỹ năng cơ bản, song dường như không phù hợp với tình hình giao tranh ở Ukraine. Đặc biệt, các bài huấn luyện của NATO dành cho Ukraine không bao gồm cách đối phó với các chướng ngại vật như chiến hào, bãi mìn, dây thép gai, hào chống tăng, răng rồng. Đây chính là yếu tố đã cản trở Ukraine xâm nhập tuyến phòng thủ kiên cố đầu tiên và nguy hiểm nhất của Nga, dẫn đến thương vong nặng nề.

Thêm một vấn đề nữa là vào những ngày đầu của cuộc phản công, các đơn vị tấn công của Ukraine đã đi theo phong cách NATO, trong đó các đoàn xe được hỗ trợ bằng xe tăng Leopard 2 của Đức và xe bọc thép chở quân Bradley do Mỹ sản xuất.

Vũ khí hạng nặng, huấn luyện của NATO không phù hợp để Ukraine đương đầu Nga?

Khi đó, đoàn xe được kỳ vọng là sẽ nhanh chóng chọc thủng hệ thống phòng thủ của Nga và tiến sâu vào trong. Tuy nhiên, kết quả hoàn toàn ngược lại khi các phương tiện bị kẹt chặt trong các bãi mìn và lập tức bị pháo binh và trực thăng tấn công của Nga tiêu diệt.

Bên cạnh đó, cũng có quan điểm cho rằng Ukraine thiếu trang thiết bị để thực hiện đúng học thuyết của phương Tây. Tuy nhiên, ngay cả quân đội phương Tây có thể cũng sẽ gặp khó khăn nếu muốn hỗ trợ Ukraine thực hành đúng theo học thuyết đó trong những điều kiện như vậy, bởi các nước này cũng đang chật vật để bổ sung kho vũ khí dự trữ.

Mùa đông chiến sự thứ hai của Ukraine

Trong khi đó, đài CNN đưa tin Ukraine sẽ sớm phải đối mặt với mùa đông thứ hai trong xung đột, và dự đoán các chiến dịch táo bạo mang lại những chiến thắng lớn ở Kharkiv và Kherson vào một năm trước dường như đã là "ký ức xa vời".

Theo CNN, Ukraine vẫn đang thiếu sức mạnh không quân và hoạt động tấn công sẽ bị gián đoạn do thời tiết xấu đi. Do đó, Nga có thể phát động một chiến dịch khác nhằm làm tê liệt cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Ngoài ra, Nga cũng tăng ngân sách quốc phòng cho năm tới, với mức cao hơn năm nay đến 70%.

Tướng Ukraine: Thời tiết mùa đông sẽ không ảnh hưởng đến cuộc phản công

Tuy nhiên, Ukraine vẫn còn có cơ hội, bởi lực lượng nước này đang dần thích nghi sau nhiều tháng phản công ì ạch. Trao đổi với CNN, tướng Oleksandr Tarnavsky, chỉ huy mũi phản công của Ukraine ở mặt trận phía nam, cho biết cả nước này và Nga đều không sử dụng các đại đội, tiểu đoàn hay lữ đoàn mà chỉ dùng các đội xung kích, với khoảng 10-15 quân nhân/nhóm.

Nỗi lo trước mùa đông chiến sự thứ 2 của Ukraine - Ảnh 2.

Quân nhân Ukraine được huấn luyện lái xe tăng T-64 ở Kyiv vào tuần trước

AFP

Kiểu tác chiến này sẽ ít bị ảnh hưởng bởi bùn lầy và sương mù của những tháng mùa đông. "Thời tiết có thể là trở ngại nghiêm trọng trong quá trình tiến quân. Tuy nhiên, xem xét cách chúng tôi tiến về phía trước và chúng tôi chủ yếu tiến lên mà không sử dụng các phương tiện, tôi không nghĩ nó sẽ ảnh hưởng nặng nề đến giai đoạn phản công đó", ông Tarnavsky nói thêm.

Bên cạnh đó, Ukraine cũng đang tận dụng nguồn cung pháo tầm xa của phương Tây, cả ở phía nam và phía đông. Thời gian gần đây, Kyiv đã gia tăng đáng kể các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái tầm xa nhằm vào các trung tâm quân sự của Nga để phá hủy kho vũ khí và thiết bị hậu cần của nước này.

Ukraine điều chỉnh cách triển khai xe tăng phương Tây

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.