Nông dân Hàn Quốc lo ngại đề xuất cấm thịt chó

Khánh An
Khánh An
24/11/2023 18:54 GMT+7

Những nông dân nuôi chó thịt và các quán ăn liên quan lo ngại sinh kế bị ảnh hưởng bởi kế hoạch cấm thịt chó tại Hàn Quốc.

Nông dân Hàn Quốc lo ngại đề xuất cấm thịt chó- Ảnh 1.

Một trang trại chó ở Hwaseong, Hàn Quốc

REUTERS

Hãng Reuters ngày 24.11 đưa tin nhiều người trong lĩnh vực nuôi chó trang trại và các quán thịt chó tại Hàn Quốc đang lên tiếng phản đối đề xuất cấm ăn thịt chó, do lo ngại sinh kế bị ảnh hưởng.

Những người nông dân nuôi chó và chủ các quán ăn phục vụ thịt này đã tổ chức biểu tình trước quốc hội, kiến nghị chính phủ hủy bỏ kế hoạch thông qua dự luật trong năm nay về thực thi lệnh cấm.

Họ nói rằng việc cấm thịt chó sẽ làm suy giảm sinh kế và hạn chế những lựa chọn có sẵn cho thực khách vốn được tiêu thụ theo truyền thống ở bán đảo Triều Tiên để xua tan cái nóng mùa hè dù ngày nay chỉ một số người lớn tuổi mới ăn.

Hàn Quốc cấm thịt chó

"Nếu tôi phải đóng cửa, với tình hình tài chính hiện tại, tôi thực sự không có câu trả lời về việc tôi phải làm gì. Tôi đã làm việc này trong 12 năm và điều này quá đột ngột", theo ông Lee Kyeong-sig điều hành một trang trại chó gần Seoul nuôi đến 1.100 con.

Trước đó, ông Yu Eui-dong, người đứng đầu bộ phận chính sách của đảng Sức mạnh Quốc dân cầm quyền cho biết, chính phủ và đảng cầm quyền sẽ giới thiệu một dự luật trong năm nay để chính thức cấm tiêu thụ thịt chó, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng với sự ủng hộ của các nhà lập pháp từ cả 2 phía, dự luật sẽ được quốc hội thông qua.

Nông dân Hàn Quốc lo ngại đề xuất cấm thịt chó- Ảnh 2.

Ông Nam Sung-gue, chủ một quán thịt chó ở Hwaseong, Hàn Quốc

REUTERS

Thông tin được đưa ra trong cuộc họp với các quan chức chính phủ và các nhà hoạt động vì quyền động vật ngày 17.11. Bộ trưởng Nông nghiệp Hàn Quốc Chung Hwang-keun phát biểu tại cuộc họp rằng chính phủ sẽ thực thi lệnh cấm một cách nhanh chóng và cung cấp hỗ trợ tối đa để những người trong ngành sản xuất thịt chó từ bỏ hoạt động kinh doanh.

Theo số liệu của chính phủ Hàn Quốc, nước này có khoảng 1.150 trang trại chăn nuôi chó lấy thịt, 34 lò mổ chó, 219 công ty phân phối và khoảng 1.600 cửa hàng ăn uống phục vụ thịt chó.

Trong khi đó, Hiệp hội Chó thịt tại Hàn Quốc đưa ra một số liệu khác và cho biết khoảng 3.500 trang trại nuôi 1,5 triệu con chó và 3.000 quán ăn sẽ phải đóng cửa, cao hơn con số mà các quan chức đưa ra.

Một cuộc thăm dò của Công ty nghiên cứu Gallup Hàn Quốc năm ngoái cho thấy gần 2/3 số người được hỏi phản đối việc ăn thịt chó, chỉ 8% cho biết họ đã ăn thịt chó trong năm qua, giảm từ mức 27% vào năm 2015.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.