Nóng: Đội tuyển cờ tướng Việt Nam ‘thay máu’ mạnh mẽ hướng đến ASIAD 19

02/06/2023 15:44 GMT+7

Tổng cục TDTT vừa ra quyết định triệu tập đội tuyển cờ tướng Việt Nam chuẩn bị cho các giải quốc tế sắp tới, trọng tâm là ASIAD 19 với sự "thay máu" mạnh mẽ.

Đáng chú ý, toàn bộ thành viên ban huấn luyện đội tuyển cờ tướng Việt Nam vừa tham dự SEA Games 32 ở Campuchia là HLV trưởng Võ Minh Nhất (Bình Phước) cùng 2 HLV Đinh Trí Diễm Lộc (TP.HCM), Phan Phúc Trường (Bình Phước) không có tên. 4 HLV được triệu tập lên tuyển lần này là Hoàng Đình Hồng, Diệp Khai Nguyên (TP.HCM), Lê Minh Phương, Nguyễn Đại Thắng (Hà Nội). Trong đó ông Hoàng Đình Hồng làm HLV trưởng.

Nóng: Đội tuyển cờ tướng Việt Nam ‘thay máu’ mạnh mẽ hướng đến ASIAD 19 - Ảnh 1.

Nguyễn Minh Nhật Quang (trái) trở lại đội tuyển cờ tướng Việt Nam

VIETNAMCHESS

Có 13 kỳ thủ được triệu tập lần này, đáng kể là sự trở lại của kỳ thủ Nguyễn Hoàng Yến (nữ) và Nguyễn Minh Nhật Quang (nam) đều của đơn vị TP.HCM. Đây là 2 kỳ thủ có tài năng được công nhận nhưng không được gọi lên đội tuyển cờ tướng Việt Nam tham dự SEA Games 32 gây bức xúc cho giới chuyên môn lẫn người hâm mộ cờ tướng Việt Nam. Hậu quả là ông Tô Quốc Khanh, phụ trách bộ môn cờ tướng Tổng cục TDTT bị gạch tên vào giờ chót khỏi vai trò lãnh đội.

Nóng: Đội tuyển cờ tướng Việt Nam ‘thay máu’ mạnh mẽ hướng đến ASIAD 19 - Ảnh 2.

Nguyễn Hoàng Yến cũng được gọi trở lại đội tuyển cờ tướng Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 19

VIETNAMCHESS

Các kỳ thủ còn lại được triệu tập lên đội tuyển cờ tướng lần này là Lại Lý Huynh (Bình Dương), Nguyễn Thành Bảo, Chu Tuấn Hải, Hà Văn Tiến, Đặng Cửu Tùng Lân (Bình Phước), Nguyễn Quang Nhật (Quảng Ninh), Ngô Trí Thiện (TP.HCM) bên phía đội nam và Lê Thị Kim Loan, Nguyễn Thị Phi Liêm (Hà Nội), Đàm Thị Thùy Dung (TP.HCM) bên phía đội nữ.

Trao đổi với Thanh Niên sau khi nhận quyết định tập trung lần này, HLV trưởng Hoàng Đình Hồng cho biết từ nay đến hết năm 2023 đội tuyển cờ tướng Việt Nam có 3 giải quốc tế lớn là giải đồng đội châu Á vào tháng 8 tại Thái Lan, giải ASIAD vào tháng 9 tại Trung Quốc và vô địch thế giới vào tháng 11 tại Mỹ. "Tôi nhận lời trở lại đội tuyển sau 4 năm với hi vọng hỗ trợ anh em HLV, VĐV ổn định tinh thần lẫn chuyên môn để tập trung cho các giải quốc tế sắp tới, trong đó trọng tâm là ASIAD 19. ASIAD là giải đấu khác xa hoàn toàn so với SEA Games khi sự cạnh tranh khốc liệt hơn. Tôi kỳ vọng các thách thức lớn thì anh em càng đồng lòng vượt qua nhằm để lại dấu ấn gì đó", HLV Hoàng Đình Hồng nói.

Nóng: Đội tuyển cờ tướng Việt Nam ‘thay máu’ mạnh mẽ hướng đến ASIAD 19 - Ảnh 3.

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lại Lý Huynh (phải) tập huấn, thi đấu ở Trung Quốc chuẩn bị cho ASIAD 19

ĐÔNG LINH

Theo quyết định do Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt ký hôm nay (2.6), đội tuyển sẽ tập trung tập luyện ở 2 nơi là Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội và Trung tâm huấn luyện TDTT Hoa Lư (TP.HCM). Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lại Lý Huynh hiện đang tập huấn, thi đấu ở Trung Quốc, được giữ nguyên chế độ tiền lương của đội tuyển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.