Nóng: Sau sự cố tranh cãi, Hồng Ân bất ngờ phải nhận đồng HCV cùng võ sĩ Indonesia

Giang Lao
Giang Lao
11/05/2023 12:47 GMT+7

Cuộc tranh cãi người chiến thắng ở nội dung đối kháng hạng cân 50 - 55 kg nữ môn pencak silat tại SEA Games 32 đã ngã ngũ. BTC bất ngờ trao HCV cho cả võ sĩ Việt Nam Nguyễn Hoàng Hồng Ân và Safira Dwi Meilanie của Indonesia.

Môn pencak silat tại SEA Games 32 đã xảy ra sự cố vào ngày hôm qua (10.5). Trong trận chung kết, võ sĩ Việt Nam được trọng tài xử thắng sau khi cô có cú khóa đòn tay ở hiệp 3 dù đang bị đối phương dẫn điểm. Đội Indonesia phản ứng dữ dội nên BTC lại cho võ sĩ Indonesia thắng chứ không phải Hồng Ân. Đến lượt phía đoàn Việt Nam phản ứng lại, bằng cách viết đơn khiếu nại. Trưa qua, đã có sự xác nhận chính thức của Ban tổ chức môn pencak silat và Ban trọng tài tại SEA Games 32 trả lời phía đoàn thể thao Việt Nam: "Gửi ông Hoàng Quốc Vinh - Phó đoàn thể thao Việt Nam. Về đề nghị khiếu nại của đoàn sau khi xem video, quyết định kết quả thắng cho Việt Nam".

Pencak silat Việt Nam và Indonesia đồng nhận HCV SEA Games 32 sau tranh cãi

Ban tổ chức bất ngờ trao đồng HCV cho võ sĩ pencak silat Hồng Ân và Indonesia - Ảnh 1.

Thư xác nhận chính thức của Ban tổ chức môn pencak silat và Ban trọng tài tại SEA Games 32 trả lời phía đoàn thể thao Việt Nam

Tuy nhiên, trong buổi lễ trao giải vào chiều qua (10.5) tại nhà thi đấu Chroy Changvar, nữ võ sĩ Safira Dwi Meilanie của Indonesia vẫn được lên nhận HCV cùng võ sĩ Việt Nam Nguyễn Hoàng Hồng Ân.

"Chúng tôi không biết được lý do vì sao. Đấy là quyết định của Ban tổ chức giải. Tuy nhiên, điều này không gây ảnh hưởng gì tới pencak silat Việt Nam. Võ sĩ chúng tôi (Hồng Ân) đã chiến thắng một cách rõ ràng bằng đòn knock-out quyết định cho dù võ sĩ đối phương có dẫn trước bao nhiêu điểm theo luật mới của môn thi. Có thể phía Indonesia đã xin cho võ sĩ của họ được HCV, nhằm xoa dịu mọi tranh cãi đã xảy ra", HLV Nguyễn Văn Hùng của đội tuyển pencak silat Việt Nam cho biết.

Ban tổ chức bất ngờ trao đồng HCV cho võ sĩ pencak silat Hồng Ân và Indonesia - Ảnh 2.

Hồng Ân đã giành chiến thắng xứng đáng

GIANG LAO

Ban tổ chức bất ngờ trao đồng HCV cho võ sĩ pencak silat Hồng Ân và Indonesia - Ảnh 3.

Hồng Ân (phải) trong trận đấu với võ sĩ Safira Dwi Meilanie của Indonesia. Cả 2 cùng nhận HCV

GIANG LAO

Cũng theo HLV Nguyễn Văn Hùng, trong lễ trao giải môn pencak silat SEA Games 32, ở nội dung đối kháng hạng cân 50 - 55 kg nữ, võ sĩ Việt Nam Nguyễn Hoàng Hồng Ân được trao HCV trước, rồi tới võ sĩ Safira Dwi Meilanie của Indonesia cũng được trao HCV.

Kết thúc SEA Games 32pencak silat Việt Nam xếp 3 toàn đoàn với 4 HCV và 1 HCB đoạt trong ngày 10.5, trong khi Indonesia xếp đầu với 9 HCV, 6 HCB và 1 HCĐ. Malaysia xếp thứ 2 với 4 HCV, 5 HCB và 4 HCĐ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.