Nữ bị cáo 69 tuổi bị tuyên án 18 năm tù vì đánh chết em dâu

20/09/2023 20:41 GMT+7

Nữ bị cáo 69 tuổi bị tuyên án 18 năm tù vì dùng gậy đánh em dâu tử vong do mâu thuẫn.

Ngày 20.9, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Ngọ (69 tuổi, trú Hà Nội) mức án 18 năm tù về tội giết người.

Bà lão 69 tuổi bị tuyên án 18 năm tù vì đánh chết em dâu - Ảnh 1.

Bị cáo Vũ Thị Ngọ tại tòa

PHÚC BÌNH

Theo cáo buộc, bà Ngọ không có chồng con, ở với vợ chồng em trai trong căn nhà trên đường Đại Từ (Q.Hoàng Mai, Hà Nội).

Quá trình chung sống, bà Ngọ và em dâu có nhiều quan điểm khác nhau nên nảy sinh mâu thuẫn.

Chiều 25.3, bà Ngọ đi từ tầng 2 lên tầng 5 cất quần áo, khi qua tầng 3 thì thấy em dâu đang ngồi trên giường. Người em dâu chửi bà Ngọ "mày cứ cho trai tiền".

Bực tức vì bị em dâu chửi, bà Ngọ đi xuống tầng 2, lấy đoạn gậy gỗ với ý định cảnh cáo đối phương.

Tiếp đó, bị cáo lên tầng 3, cầm gậy đánh em dâu. Do bị teo chân, nạn nhân không kịp phản ứng nên gục ngay tại chỗ.

Thấy vậy, bị cáo không đánh nữa, cầm đoạn gậy đi xuống nhà vệ sinh tại tầng 2, dùng vòi nước rửa vết máu trên gậy, cất gậy vào vị trí ban đầu rồi bỏ ra ngoài.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, con dâu nạn nhân đi làm về, bà Ngọ nói rằng em dâu bị ngã. Người nhà chạy lên kiểm tra, thấy nạn nhân nằm bất động nên gọi xe cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong.

Do bà Ngọ nói dối nên ban đầu gia đình nạn nhân không phát hiện. Sau đó, con trai nạn nhân thấy có nhiều điểm bất thường nên trình báo cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định nghi phạm gây án là bị cáo Ngọ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.