Nữ cầu thủ Zambia bị nghi ngờ giới tính vẫn thi đấu World Cup nữ 2023

Giang Lao
Giang Lao
11/07/2023 08:11 GMT+7

Đội tuyển nữ Zambia tiếp tục là trung tâm chú ý ngay trước World Cup nữ 2023, sau khi HLV Bruce Mwape bị cáo buộc lạm dụng tình dục, có thêm nữ cầu thủ xuất sắc Barbra Banda bị nghi ngờ giới tính.

Tờ Bild (Đức) đã nghi ngờ giới tính của nữ cầu thủ Barbra Banda, người ghi cú đúp trong trận giao hữu chuẩn bị World Cup nữ 2023 giúp đội tuyển nữ Zambia thắng đội tuyển nữ Đức 3-2 mới đây.

Nữ cầu thủ Zambia bị nghi ngờ giới tính vẫn thi đấu World Cup nữ 2023 - Ảnh 1.

Nữ cầu thủ Barbra Banda

MARCA

"Màn trình diễn xuất sắc của Barbra Banda đã khiến cô trở thành chủ đề bàn tán, nhưng không phải vì lý do thể thao. Trong suốt sự nghiệp, nữ cầu thủ bóng đá này đã phải đối mặt với nhiều câu hỏi về giới tính của mình", tờ Marca cho biết.

Barbra Banda từng không thể thi đấu tại Cúp các Quốc gia châu Phi "vì lý do y tế". Theo tờ Bild, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) không bắt buộc các cầu thủ phải kiểm tra giới tính, nhưng chính các liên đoàn quốc gia được yêu cầu thực hiện các thủ tục đó.

Top 5 ứng cử viên vô địch World Cup nữ 2023

Đây là lý do Barbra Banda bị Liên đoàn Bóng đá Zambia (FAZ) không đăng ký vào danh sách thi đấu ở Cúp các Quốc gia châu Phi, sau khi các cuộc kiểm tra cho thấy testosterone của nữ cầu thủ này vượt quá mức bình thường của phụ nữ nên cô không được thi đấu.

Nhưng tại World Cup nữ 2023 và cả kỳ Olympic Tokyo nữ cầu thủ này vẫn được thi đấu. Tại Olympic Tokyo 2020, Barbra Banda ghi 6 bàn xếp thứ 2 trong danh sách vua phá lưới.

Nữ cầu thủ Zambia bị nghi ngờ giới tính vẫn thi đấu World Cup nữ 2023 - Ảnh 2.

Barbra Banda (phải) trong trận giao hữu đội tuyển nữ Zambia thắng đội tuyển nữ Đức 3-2 mới đây

AFP

Nữ cầu thủ Barbra Banda hiện 23 tuổi, từng có thời gian thi đấu ở Tây Ban Nha cho CLB EDF Logrono. Sau khoảng 15 tháng, cô chuyển đến CLB Shanghai Shengli của Trung Quốc từ tháng 1.2020 và thi đấu cho đến nay.

Vào mùa hè năm 2022, Barbra Banda sắp hoàn tất chuyển đến CLB tên tuổi Real Madrid ở Tây Ban Nha. Tuy nhiên, cũng vì vấn đề giới tính và testosterone vượt quá mức bình thường của phụ nữ, sau cuộc kiểm tra y tế phi vụ chuyển nhượng này đã đổ bể khiến Barbra Banda phải quay lại Trung Quốc thi đấu tiếp.

"Bất chấp những nghi ngờ, Barbra Banda vẫn đủ điều kiện tham dự World Cup nữ 2023 nhờ những quy định của FIFA", tờ Marca cho biết thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.