Nữ nhi hơn cả nam nhi!

14/07/2023 06:16 GMT+7

Mới đây, tượng đài bóng đá nam Cristiano Ronaldo đi vào lịch sử khi cán mốc 200 lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha. Nhưng bạn có biết: Ronaldo còn đứng dưới 26 cầu thủ về số lần khoác áo đội tuyển quốc gia? Đấy là các cầu thủ… nữ.

KHOÁC ÁO ĐỘI TUYỂN HƠN 300 LẦN LÀ CHUYỆN BÌNH THƯỜNG

Với 354 lần khoác áo đội tuyển Mỹ trong giai đoạn 1987 - 2010, Kristine Lilly là cầu thủ đang giữ kỷ lục thế giới về số lần khoác áo đội tuyển quốc gia trong môn bóng đá (tính cả cầu thủ nam và nữ). Lilly lọt vào đội tuyển quốc gia nữ của Mỹ khi mới 16 tuổi và còn đang là học sinh trung học. Cô đã tham dự 5 kỳ World Cup, là cầu thủ đầu tiên đạt đến cột mốc ấy, 2 lần vô địch.

Đứng ngay sau Lilly với khoảng cách không xa là Christine Sinclair của đội nữ Canada, với 323 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Khác biệt ở chỗ: ở tuổi 40, Sinclair vẫn đang thi đấu (có tên trong danh sách đội Canada tại World Cup 2023). Tuy chỉ đứng nhì về số lần lên tuyển, nhưng Sinclair lại đang dẫn đầu danh sách cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho một đội tuyển quốc gia: 190 bàn. Đây cũng là một kỷ lục của môn bóng đá, bất kể nam hay nữ.

Tất tần tật về lịch sử World Cup nữ

Nữ nhi hơn cả nam nhi !  - Ảnh 1.

Bóng đá nữ ở Olympic luôn rất hấp dẫn

AFP

Nếu Lilly thường hoán đổi vai trò tiền vệ/tiền đạo, thì Sinclair lại là tiền đạo chính hiệu. Trong bóng đá nam, các tượng đài khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất, hoặc thi đấu lâu nhất thường là thủ môn, kế đến là hậu vệ. Lạ thay: trong 20 cầu thủ nữ có số lần khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất xưa nay đa số là các tiền vệ, tiền đạo. Chỉ có 3 hậu vệ, 1 cầu thủ thường xuyên hoán chuyển vai trò trung vệ/tiền vệ trụ, và không hề có thủ môn. Hiện có 27 cầu thủ nữ đã khoác áo đội tuyển quốc gia từ 200 lần trở lên, và danh sách này chắc chắn sẽ còn tăng nữa, ngay sau kỳ World Cup 2023 sắp tới. Ngôi sao Megan Rapinoe của đội tuyển Mỹ có 199 lần lên tuyển. Nói chung, các tuyển thủ nữ khoác áo đội tuyển quốc gia hơn 300 lần là chuyện bình thường (hiện có 4 cầu thủ như thế), còn hơn 100 lần thì… kể không xiết.

Top 5 ứng cử viên vô địch World Cup nữ 2023

Nữ nhi hơn cả nam nhi! - Ảnh 4.

Tiền vệ Formiga (Brazil) chỉ đứng thứ 9 về thâm niên khoác áo đội tuyển quốc gia (234 lần), nhưng chị lại giữ 2 kỷ lục mà các cầu thủ nam chắc chắn không dám mơ: 7 lần dự VCK World Cup, và là cầu thủ duy nhất tham dự tất cả các kỳ Olympic tính đến lúc này (bóng đá nữ được đưa vào chương trình thi đấu của Olympic lần đầu tiên năm 1996).

Nhiều người lý giải: vì số lượng cầu thủ nữ ít hơn cầu thủ nam, diện tuyển chọn ít hơn, nên bóng đá nữ không có nhiều biến động về lực lượng, dẫn đến tình trạng có đến hàng chục cầu thủ nữ khoác áo đội tuyển hơn 200 lần - cột mốc đáng kinh ngạc mà Ronaldo là người đầu tiên vươn tới ở trận địa nam. Kỳ thực, cứ nói xem bóng đá học đường của Mỹ có bao nhiêu cầu thủ nữ, rồi hãy kết luận rằng diện tuyển chọn không nhiều (trong 4 cầu thủ nữ từng khoác áo đội tuyển hơn 300 lần, có đến 3 cầu thủ Mỹ).

NỮ GIỚI CỨU… CÁC ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA

Ngày trước, đội tuyển luôn là đội bóng tuyệt vời nhất của một nền bóng đá, vì đấy là sự tập hợp của những cầu thủ tốt nhất. Cũng vì vậy, World Cup là giải bóng đá tối thượng về mọi mặt. Nay thì khác hẳn. World Cup bất quá chỉ còn quy mô toàn cầu, diễn ra theo chu kỳ 4 năm/lần… Nói thẳng ra thì chất lượng chuyên môn của đấu trường World Cup nam bây giờ đã rất nhạt nhòa, có khi không bằng một giải cấp độ quốc gia (như Ngoại hạng Anh), chứ khoan so sánh với Champions League.

Các siêu CLB bây giờ thoải mái chiêu mộ ngôi sao ưng ý, từ đó hình thành cả lực lượng lẫn lối chơi tuyệt luân mà các đội tuyển quốc gia không bao giờ có được. Bóng đá đỉnh cao tầm CLB lại hoạt động hằng ngày (tập) và bùng nổ hằng tuần (thi đấu), thậm chí 2 lần/tuần. Các đội tuyển chỉ thi thoảng mới tập trung, với lực lượng khập khiễng về đẳng cấp cá nhân, trận đấu cũng kém chất lượng (hiếm khi các đội mạnh gặp nhau). Cho nên, một hệ quả rất nghiêm trọng đã xuất hiện: các HLV giỏi nhất thế giới bây giờ chỉ thích làm việc ở cấp độ CLB, chứ không màng đến loại hình bóng đá của các đội tuyển. Thiếu gì trường hợp ngôi sao bóng đá nam quay lưng với đội tuyển để tập trung phục vụ CLB!

Nữ nhi hơn cả nam nhi! - Ảnh 5.

Bóng đá nữ thì hoàn toàn ngược lại. Do chưa phát triển đến mức cực thịnh nên các giải đấu chuyên nghiệp tầm CLB của bóng đá nữ chưa nhiều. Bóng đá nữ ở tầm đội tuyển quốc gia chắc chắn là luôn hay hơn và quan trọng hơn. Ngôi sao nữ luôn khao khát khoác áo ĐTQG. Trong nhiều trường hợp, hơn 50% số trận hằng năm của các ngôi sao bóng đá nữ là khoác áo đội tuyển chứ không phải CLB. Ngoài các giải đấu chính thức với quy mô châu lục hoặc thế giới, tính cả vòng loại, bóng đá nữ còn luôn đề cao các trận giao hữu hoặc giải mời quốc tế. Ở đấu trường Olympic thì bóng đá nữ cũng là trận địa quan trọng của các đội tuyển quốc gia. (còn tiếp) T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.