Nữ sinh lớp 5 ở Hải Phòng đoạt giải đặc biệt cuộc thi về tem bưu chính

Vũ Thơ
Vũ Thơ
29/06/2023 13:17 GMT+7

Vượt qua hơn 1,2 triệu bài dự thi của cả nước, em Lê Quỳnh Anh (học sinh lớp 5H4, Trường tiểu học Trần Quốc Toản, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) đã đoạt giải đặc biệt cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2023.

Ngày 29.6, tại Hà Nội đã diễn ra chương trình tổng kết, trao giải cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2023, với chủ đề "Tổ quốc của em qua con tem bưu chính". Cuộc thi do Hội đồng Đội T.Ư, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Hội Tem Việt Nam phối hợp tổ chức.

Chương trình với sự tham dự của ông Vy Tư Liệu, Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Ban Dân vận T.Ư; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; nhà sử học Lê Văn Lan, Trưởng ban giám khảo cuộc thi.

Giải đặc biệt cuộc thi về tem bưu chính được trao cho một học sinh lớp 5 - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang cùng các em xem những tác phẩm dự thi

ĐĂNG HẢI

Theo ban tổ chức, cuộc thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, như những bài học lịch sử giáo dục cho các em về tình yêu quê hương đất nước, giúp các em tự hào hơn về Tổ quốc Việt Nam.

Từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thế hệ thiếu nhi hôm nay góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp trên các mặt trận đấu tranh bảo vệ, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Giải đặc biệt cuộc thi về tem bưu chính được trao cho một học sinh lớp 5 - Ảnh 2.

Nhà sử học Lê Văn Lan đánh giá cao về các tác phẩm dự thi

ĐĂNG HẢI

Sau gần 4 tháng triển khai, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được hơn 1,2 triệu bài dự thi hợp lệ của thiếu nhi trên cả nước gửi về tham gia. Các tác phẩm thể hiện sự sáng tạo, nội dung phong phú, hình thức sinh động. Nhiều bài dự thi sử dụng những bộ tem quý, tem hiếm.

Nhiều câu trả lời trí tuệ, thông minh, sáng tạo

Đánh giá về cuộc thi, nhà sử học Lê Văn Lan, Trưởng ban giám khảo cuộc thi, cho biết chất lượng các bài thi vượt trội các cuộc thi trước đây. "Nhiều câu trả lời trí tuệ, thông minh, sáng tạo, và được trình bày công phu, xứng đáng là những công trình đáng được đưa vào Bảo tàng Thanh thiếu nhi Việt Nam", nhà sử học Lê Văn Lan nói.

Giải đặc biệt cuộc thi về tem bưu chính được trao cho một học sinh lớp 5 - Ảnh 3.

Nữ sinh Lê Quỳnh Anh (lớp 5H4, Trường tiểu học Trần Quốc Toản, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) nhận giải đặc biệt

ĐĂNG HẢI

Từ hơn 1,2 triệu bài dự thi, ban tổ chức, ban giám khảo đã lựa chọn, trao giải cho 15 tập thể và 37 cá nhân, trong đó có 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 10 giải ba và 20 giải khuyến khích, với tổng giá trị giải thưởng gần 100 triệu đồng.

Giải đặc biệt thuộc về em Lê Quỳnh Anh (lớp 5H4, Trường tiểu học Trần Quốc Toản, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng).

Hai giải nhất được trao cho 2 em: Lê Hoàng (lớp 6D2, Trường THCS Võ Thị Sáu, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng) và Nguyễn Phúc Gia Hân (lớp 7/2, Trường THCS Xuân Diệu, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.