Ông Kim Jong-un giám sát Triều Tiên thử tên lửa, Tổng thống Hàn Quốc gửi thông điệp

Văn Khoa
Văn Khoa
21/08/2023 10:40 GMT+7

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát một cuộc thử tên lửa hành trình chiến lược trên tàu chiến, theo Hãng thông tấn KCNA hôm nay 21.8.

Cụ thể, KCNA đưa tin ông Kim Jong-un đã đến thăm một hạm đội hải quân đóng ở bờ biển phía đông để thị sát cuộc thử nghiệm tên lửa trên một tàu chiến, nhưng không nêu rõ thời gian của chuyến thăm.

Lãnh đạo Kim Jong-un giám sát cuộc thử tên lửa, Tổng thống Hàn Quốc gửi thông điệp - Ảnh 1.

Ông Kim Jong Un giám sát một cuộc thử tên lửa hành trình chiến lược trên một tàu chiến, trong bức ảnh do KCNA công bố ngày 21.8

Reuters

KCNA nhấn mạnh cuộc phóng tên lửa mới nhằm xác minh "chức năng chiến đấu của chiến hạm và tính năng của hệ thống tên lửa", đồng thời cải thiện khả năng của các thủy thủ thực hiện "sứ mệnh tấn công trong chiến tranh thực tế".

"Con tàu đã nhanh chóng tấn công mục tiêu mà không mắc lỗi nào", KCNA viết. Cũng theo hãng thông tấn này, ông Kim Jong-un đã ca ngợi chiếc tàu chiến duy trì "tính cơ động cao, sức mạnh tấn công mạnh mẽ và sự sẵn sàng chiến đấu liên tục để đối phó các tình huống bất ngờ".

Lãnh đạo Kim Jong-un giám sát cuộc thử tên lửa, Tổng thống Hàn Quốc gửi thông điệp - Ảnh 2.

Một chiến hạm được nhìn thấy khi ông Kim Jong-un thị sát một hạm đội hải quân, trong bức ảnh do KCNA công bố ngày 21.8

Reuters

Thông tin về cuộc phóng tên lửa mới nhất được đưa ra khi Hàn Quốc và Mỹ hôm nay bắt đầu cuộc tập trận mùa hè kéo dài 11 ngày mang tên Ulchi Freedom Guardian (tạm dịch: Người bảo vệ Tự do Ulchi). Cuộc tập trận này nhằm cải thiện khả năng đối phó "các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đang gia tăng" mà họ nói là từ Triều Tiên, theo Reuters.

Bình Nhưỡng phản đối các cuộc tập trận như thế và nói rằng đó là sự chuẩn bị của Mỹ và Hàn Quốc cho một "cuộc xâm lược" Triều Tiên.

Quân đội Hàn Quốc cho hay cuộc tập trận Ulchi Freedom Guardian năm nay được tổ chức với "quy mô lớn nhất từ trước đến nay", huy động hàng chục ngàn binh sĩ của cả hai bên, cũng như một số quốc gia thành viên thuộc Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Quốc.

Tổng thống Biden đặt mục tiêu giúp Nhật Bản, Hàn Quốc thắt chặt quan hệ

Vài giờ sau khi KCNA đưa tin về cuộc phóng tên lửa mới, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tuyên bố hợp tác 3 bên với Mỹ và Nhật Bản sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nếu "các mối đe dọa của Triều Tiên gia tăng", theo Reuters.

"Cấu trúc hợp tác 3 bên giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ trở nên vững chắc hơn khi các hành động khiêu khích và đe dọa của Triều Tiên gia tăng", ông Yoon nói trong cuộc họp nội các được truyền hình trực tiếp, báo trước điều mà ông gọi là "mở ra một kỷ nguyên mới" trong quan hệ 3 nước.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Triều Tiên đối với tuyên bố mới của Tổng thống Yoon.

Tổng thống Yoon đưa ra tuyên bố trên sau khi ông dự hội nghị thượng đỉnh 3 bên với Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại Trại David ở bang Maryland (Mỹ) ngày 18.8 (theo giờ Mỹ).

Lãnh đạo Kim Jong-un giám sát cuộc thử tên lửa, Tổng thống Hàn Quốc gửi thông điệp - Ảnh 3.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida bắt tay với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong hội nghị thượng đỉnh 3 bên tại Trại David ngày 18.8

Reuters

Ông Yoon cho biết thêm quan hệ đối tác 3 bên sẽ phát triển thành một khuôn khổ mạnh mẽ để thúc đẩy hòa bình khu vực cùng với thỏa thuận AUKUS giữa Mỹ, Anh và Úc cũng như nhóm Bộ tứ kim cương gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc.

Hội nghị thượng đỉnh 3 bên là cuộc họp độc lập đầu tiên giữa Mỹ với Nhật Bản và Hàn Quốc, khi họ tìm cách thể hiện sự thống nhất trước sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc và "các mối đe dọa hạt nhân" từ Triều Tiên, theo Reuters.

Tổng thống Yoon còn nhấn mạnh sự hợp tác ba bên không loại trừ các quốc gia khác và sẽ đóng góp cho tự do, hòa bình và thịnh vượng trong khu vực và thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.