Ông Kim Jong-un nói gì về chuyến thăm Nga?

13/09/2023 07:05 GMT+7

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un nói chuyến thăm Nga của ông cho thấy Bình Nhưỡng ưu tiên 'tầm quan trọng chiến lược' của mối quan hệ với Moscow.

"Ông Kim Jong-un nói chuyến thăm Liên bang Nga của ông... là biểu hiện rõ ràng cho thấy lập trường của đảng Lao động Triều Tiên và chính phủ Triều Tiên là ưu tiên tầm quan trọng chiến lược của quan hệ Triều Tiên - Nga", hãng thông tấn KCNA đưa tin ngày 13.9, theo Reuters.

KCNA cũng xác nhận rằng ông Kim đã đến thành phố biên giới Khasan thuộc vùng Primorsky ở Viễn Đông Nga bằng tàu lửa vào sáng 12.9, gặp một số quan chức Nga và sau đó tiếp tục di chuyển tới "điểm đến" tiếp theo nhưng không nêu cụ thể.

Ông Kim Jong-un đến Nga, hội đàm với Tổng thống Putin

Những hình ảnh do KCNA công bố cho thấy ông Kim xuất hiện tại nhà ga xe lửa ở Khasan và được chào đón bởi các quan chức cấp cao từ Moscow cũng như giới chức địa phương. Ông đã có cuộc gặp với Thống đốc vùng Primorsky Oleg Kozhemyako và Bộ trưởng Tài nguyên thiên nhiên Nga Alexander Kozlov tại đây, theo RIA Novosti.

Ông Kim Jong-un nói gì về chuyến thăm Nga? - Ảnh 1.

Ông Kim tại nhà ga đường sắt Khasan hôm 12.9

KCNA/REUTERS

Cũng theo các bức ảnh này, đoàn tháp tùng ông Kim có Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui và Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Ri Pyong-chol.

KCNA cho biết mục tiêu chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Triều Tiên là "đưa quan hệ hữu nghị lên một tầm cao mới", theo tường thuật của TASS. Ông Kim cảm ơn phía Nga đã đón tiếp nồng nhiệt và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Tổng thống Nga Vladimir Putin, các lực lượng vũ trang và nhân dân Nga.

Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản và truyền thông Hàn Quốc đưa tin rằng ông Kim có thể gặp ông Putin tại sân bay vũ trụ Vostochny ở tỉnh Amur (cũng thuộc Viễn Đông Nga).

Đoàn tàu bọc thép của nhà lãnh đạo Kim Jong-un có gì đặc biệt?

Theo TASS, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 12.9 nói với các nhà báo rằng cuộc gặp giữa ông Putin và ông Kim sẽ diễn ra ở Viễn Đông nhưng không nói chính xác địa điểm. Theo ông Peskov, hai nhà lãnh đạo sẽ hội đàm theo hình thức 1-1 cũng như mở rộng (bao gồm phái đoàn hai bên), sau đó sẽ tham dự tiệc tối. Hai nhà lãnh đạo dự kiến không tổ chức họp báo.

Chuyến đi đánh dấu lần đầu tiên ông Kim thăm Nga sau gần 4 năm và là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông sau "khủng hoảng y tế công cộng toàn cầu", theo KCNA, đề cập đại dịch Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.