Ông Mai Đức Chung vẫn làm HLV trưởng, chỉ đạo đội tuyển nữ Việt Nam ở World Cup 2023

15/07/2023 12:50 GMT+7

HLV Mai Đức Chung vẫn nắm quyền chỉ đạo trực tiếp đội tuyển nữ Việt Nam ở World Cup 2023, chứ không phải nhường quyền dẫn dắt cho trợ lý như một số lời đồn.

Đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị bước vào giai đoạn vòng bảng World Cup 2023, gặp các đối thủ gồm đội tuyển nữ Mỹ, đội tuyển nữ Hà Lan và đội tuyển nữ Bồ Đào Nha. Liên quan đến công tác huấn luyện, mấy ngày qua có một số thông tin về việc HLV Mai Đức Chung không được trực tiếp chỉ đạo trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam tại giải đấu này. Thậm chí, một số trang mạng còn loan tin FIFA cấm HLV Mai Đức Chung dẫn dắt đội tuyển ở World Cup 2023 vì ông chưa có bằng Pro.

Tuy nhiên đây là những thông tin hoàn toàn thiếu chính xác, không đúng sự thật. Ngày 15.7, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận, HLV Mai Đức Chung vẫn đang được đăng ký chức danh HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023. Danh sách này đã được FIFA tiếp nhận theo đăng ký chính thức từ VFF.

Thực tế là World Cup có áp dụng những tiêu chuẩn nhất định về bằng cấp HLV, nhưng chỉ trong khuôn khổ bóng đá nam. HLV trưởng muốn chỉ đạo ở vòng chung kết World Cup bóng đá nam cần có bằng Pro. Tuy nhiên, World Cup nữ không yêu cầu tiêu chí này.


HLV Mai Đức Chung (bìa phải) chu đáo trong mọi công việc của đội tuyển

MINH TÚ

HLV Mai Đức Chung vẫn chỉ đạo đội tuyển nữ Việt Nam ở World Cup 2023 - Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung

NGỌC DƯƠNG

Do đó, HLV Mai Đức Chung vẫn được trực tiếp chỉ đạo đội tuyển nữ Việt Nam, thay vì phải nhường quyền chỉ đạo cho trợ lý.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang gấp rút chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2023. Sau trận giao hữu với Tây Ban Nha, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã trở lại sân tập. Sáng nay (15.7), toàn đội tập luyện trên sân Fred Taylor Park, cách nơi lưu trú 20 phút di chuyển bằng xe bus.

Fred Taylor Park bao gồm cụm 4 sân bóng và một khu vực tập luyện. Bên cạnh đó, Fred Taylor Park cũng có các phòng tập trong nhà, nhằm đảm bảo việc tập luyện của các cầu thủ trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau. Đây là sân tập chính của toàn đội ở World Cup 2023.

Đội tuyển nữ Việt Nam đá trận ra quân với Mỹ vào ngày 22.7, sau đó lần lượt gặp Bồ Đào Nha (27.7) và Hà Lan (1.8) ở các trận tiếp theo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.