Ông Miguel Diaz-Canel tái đắc cử Chủ tịch nước Cuba

20/04/2023 08:16 GMT+7

Các đại biểu quốc hội Cuba ngày 19.4 đã bỏ phiếu bầu ông Miguel Diaz-Canel tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba trong 5 năm tới và ông Salvador Valdes làm Phó chủ tịch nước.

Tờ Granma đưa tin Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba Miguel Diaz-Canel đã tái đắc cử chức Chủ tịch nước. Tờ báo dẫn lời Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Cuba Alina Balseiro cho biết toàn bộ 462 đại biểu đã có mặt tại kỳ họp của quốc hội để thực hiện quyền bầu cử.

Ông Miguel Diaz-Canel tái đắc cử Chủ tịch nước Cuba - Ảnh 1.

Ông Miguel Diaz-Canel đã tái đắc cử chức Chủ tịch nước Cuba

AFP

Trong tổng số phiếu được nộp, có 460 phiếu hợp lệ và 2 phiếu trống, đồng nghĩa có 97,66% đại biểu ủng hộ vị trí Chủ tịch nước, trong khi 93,4% ủng hộ Phó chủ tịch nước.

Tại buổi giới thiệu các ứng cử viên, nhiều đại biểu ủng hộ các đề xuất và đánh giá cao phẩm chất của hai nhà lãnh đạo.

Chủ tịch nước được công nhận nhờ những thành tựu trong việc dẫn dắt đất nước giữa tình hình rất bất lợi, cùng tinh thần ưu tiên làm việc tập thể, đổi mới và khoa học.

Các đại biểu cũng nhận xét rằng các phương pháp làm việc đã được áp dụng, như các chuyến thăm tới các địa phương, đối thoại với người dân và trao đổi thường xuyên với các đại diện của tổ chức xã hội dân sự, đã giúp họ được người dân tôn trọng và yêu mến.

Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp, ông Miguel Diaz-Canel cảm ơn các đại biểu vì sự ủng hộ, theo Reuters. "Chúng ta phải đảm nhận thách thức to lớn này mà không được chần chừ" ông Diaz-Canel nói.

Ông Miguel Diaz-Canel (63 tuổi) đắc cử chức Chủ tịch Hội đồng Nhà nước vào tháng 4.2018. Đến năm 2019, sau khi hiến pháp mới được thành lập, ông Diaz-Canel trở thành Chủ tịch nước. Tháng 4.2021, ông trở thành Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba.

Cũng tại kỳ họp ngày 18.4, quốc hội Cuba phê chuẩn ông Manuel Marrero giữ chức vụ Thủ tướng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.