Ông Park bất ngờ ‘bỏ’ trận Malaysia đấu Lào, đích thân quan sát kỹ Indonesia thắng Campuchia

09/12/2021 21:54 GMT+7

Nói bất ngờ vì ai cũng nghĩ ông sẽ trực tiếp dự khán trận có Malaysia, đối thủ của tuyển Việt Nam vào ngày 12.12. Nhưng ông đã cử các trợ lý Việt Nam theo dõi trận Malaysia gặp Lào còn mình chỉ xem trận Indonesia gặp Campuchia .

Được nghỉ dài ngày sau trận đầu tiên gặp Lào, lịch thi đấu AFF Cup 2020 tỏ ra khá thuận lợi đối với thầy trò HLV Park Hang-seo. Không phải thi đấu lượt trận thứ 2 vào ngày 9.12, tuyển Việt Nam đã đẩy buổi tập chiều lên tập trưa để Ban huấn luyện dành thời gian xem hai trận đấu khác của vòng bảng vào chiều và tối cùng ngày.

Ông Park và trợ lý Lee trên khán đài sân Bishan

HOÀNG QUÂN

Ông Park đã phân công nhóm thứ nhất đến sân Bishan từ sớm để theo dõi trận đầu tiên của ngày 9.12 giữa Malaysia và Lào. Mặc dù gặp một số vấn đề về nội bộ nhưng đội Malaysia vẫn chứng tỏ được sức mạnh của mình trước đối thủ dưới cơ. Safawi Rasid tiếp tục gây ấn tượng với các bàn thắng vào các phút 7, 34 và 80. Ngoài ra, Malaysia còn có thêm bàn thắng khác do công của Shahrul Saad ở phút 78.

Cựu trung vệ tuyển Việt Nam Nguyễn Mạnh Dũng nhận xét: “Cầu thủ nhập tịch De Paula không được bố trí trận đấu này nhưng Malaysia vẫn giành chiến thắng tương đối dễ dàng. Các cầu thủ gốc Malaysia đã thi đấu khá tốt. Tuy nhiên, lối chơi của đội bóng này vẫn không có sự uyển chuyển mà khô cứng, quyết liệt. Họ dùng sức mạnh thể lực để lấn át đối phương. Sức bền của Malaysia cũng rất tốt. Vì thế trận tới đây, tuyển Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn”.

Ông Park không xem Malaysia thi đấu

LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ MALAYSIA

HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia cũng nhấn mạnh tại buổi họp báo sau trận: “Có được hai chiến thắng liên tiếp trước Campuchia và Lào, nhiệm vụ trọng tâm của chúng tôi là tuyển Việt Nam. Đây là đối thủ hay nhất AFF Cup năm nay và họ đang rất quyết tâm bảo vệ được ngôi vô địch. Do đó, chúng tôi sẽ phải nỗ lực hết sức”.

Tối 9.12, người dẫn dắt tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018 đến sân Bishan sau khi các cộng sự của mình trở về khách sạn. Ông Park muốn chứng kiến người đồng hương của mình, HLV Shin Tae-yong chỉ đạo đội Indonesia đá như thế nào. Đây là trận đầu tiên của Indonesia tại vòng bảng AFF Cup 2020 nên có thể ông Park muốn đích thân quan sát. Ngồi cạnh trợ lý đắc lực Lee Young-jin trên khán đài, ông theo dõi rất chăm chú, kỹ càng và thường xuyên quay sang trao đổi với “bộ não” của mình. Còn ông Lee như thường lệ, mang theo một cuốn sổ và ghi chép rất tỉ mỉ. Đội Indonesia đã đánh bại đội Campuchia với tỷ số 4-2.

Ngày 10.12, ông Park sẽ có buổi tập rèn chiến thuật cho tuyển Việt Nam tại sân Hougang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.