Ông Putin xuất ngoại lần đầu tiên sau khi Tòa hình sự quốc tế ra lệnh bắt

12/10/2023 11:44 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Kyrgyzstan trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên từ khi Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) ra lệnh bắt ông.

Hãng TASS của Nga ngày 12.10 đưa tin Tổng thống Vladimir Putin đã đến Kyrgyzstan. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo trong năm nay.

Ông Putin đã đến Kyrgyzstan, lần xuất ngoại đầu tiên sau khi ICC ra lệnh bắt - Ảnh 1.

Truyền thông Nga đưa tin Tổng thống Putin đã đến Kyrgyzstan

AFP

Tổng thống Putin được cho là có lịch trình bận rộn tại Bishkek. Trong ngày 12.10, ông sẽ có cuộc gặp chính thức với Tổng thống Sadyr Japarov, sau đó đàm phán, ký kết nhiều văn kiện song phương. Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ có tuyên bố trước báo chí.

Sau đó cùng ngày, ông Putin tham dự sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập căn cứ quân sự của Nga tại Kant (Kyrgyzstan). Cũng trong hôm nay, Tổng thống Nga sẽ đối thoại với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev.

Theo AFP, đây là lần đầu tiên ông Putin ra nước ngoài từ khi ICC hồi tháng 3 ra lệnh bắt ông liên quan xung đột tại Ukraine. Nga đã tuyên bố rằng lệnh bắt là bằng chứng của sự thù địch mà phương Tây dành cho Nga.

Tổng thống Putin: Xung đột Hamas-Israel cho thấy chính sách của Mỹ thất bại

Tuần sau, Tổng thống Putin sẽ đến thăm Trung Quốc và dự Diễn đàn Vành đai, Con đường theo lời mời của Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Diễn đàn diễn ra tại Bắc Kinh trong hai ngày 17-18.10, kỷ niệm 10 năm từ khi Chủ tịch Tập khởi động. Kyrgyzstan và Trung Quốc đều không phải là thành viên của ICC.

Đại diện hơn 130 nước dự kiến tham dự diễn đàn tại Trung Quốc. Chủ tịch Tập sẽ phát biểu mở màn và có tiệc chào đón các lãnh đạo nước ngoài. Tổng thống Putin đã tham dự hai lần tổ chức trước đó của diễn đàn vào năm 2017 và 2019. Nga thông báo Ngoại trưởng Sergei Lavrov cũng sẽ đến dự và hội đàm cùng người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.