Ông Shin Tae-young chỉ trích dữ dội trọng tài, HLV Jesus Casas đáp trả gay gắt

Văn Trình
Văn Trình
16/01/2024 03:58 GMT+7

Sau trận thắng 3-1 của đội tuyển Iraq trước đội tuyển Indonesia tại vòng bảng Asian Cup tối 15.1, một cuộc tranh cãi về bàn thắng nâng tỷ số lên thành 2-1 của Osama Rashid giữa 2 HLV đã nổ ra.

HLV Shin Tae-yong mở đầu buổi họp báo sau trận thua đội tuyển Iraq bằng việc chỉ trích ngay trọng tài người Uzbekistan - Igiz Tantashev. HLV người Hàn Quốc nói mạnh mẽ: “Tôi không biết tại sao bàn thắng thứ hai không bị coi là việt vị. Đội tuyển Indonesia nhận một bàn thua vô lý, điều đó không thể chấp nhận được đối với tôi. Đó là lỗi việt vị 100%. Và nếu đây thực sự là một quyết định sai lầm của trọng tài, chúng tôi rất tiếc.

Quyết định này sẽ làm giảm hình ảnh và giá trị của Asian Cup. Tôi rất xấu hổ, bởi đó là thời điểm quan trọng của trận đấu”.

Highlight Indonesia 1 - 3 Iraq | Asian Cup 2023

Sau khi HLV Shin Tae-yong hoàn thành buổi họp báo, HLV của đội tuyển Iraq - Jesus Casas cũng bắt đầu trả lời truyền thông. Khi được hỏi về bàn thắng thứ 2, HLV người Tây Ban Nha thẳng thắn đáp trả: “Trọng tài rất công bằng và mọi HLV đều có phản ứng. Tôi tôn trọng phát biểu của HLV Shin Tae-yong, nhưng chúng tôi đã thắng sau nhờ sự kiểm soát và màn trình diễn tuyệt vời chứ không phải như ông ấy nói”.

Ông Shin Tae-young chỉ trích dữ dội trọng tài, HLV Jesus Casas đáp trả gay gắt- Ảnh 1.

Ông Shin Tae-yong cho rằng bàn thắng thứ 2 của đội tuyển Iraq không hợp lệ

REUTERS

Ông Shin Tae-young chỉ trích dữ dội trọng tài, HLV Jesus Casas đáp trả gay gắt- Ảnh 2.

HLV Jesus Casas cho biết ông không quan tâm đến những chỉ trích của người đồng nghiệp

REUTERS

Đội tuyển Indonesia đã rơi xuống vị trí cuối bảng D sau trận thua trước đội tuyển Iraq. Mục tiêu giành ít nhất 1 điểm của đội bóng “Xứ vạn đảo” đã thất bại. Tuy nhiên, HLV Shin Tae-yong đánh giá đội bóng của ông sẽ trở lại mạnh mẽ và sẵn sàng gạt chân đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản.

“Theo ý kiến của tôi, Indonesia đã tiến bộ như tôi đã nói trong cuộc họp báo trước. Chúng tôi có một dàn cầu thủ trẻ vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Hiệu suất của chúng tôi sẽ tiếp tục tốt hơn mỗi ngày.

Dù thua Iraq nhưng đội của chúng tôi đã thể hiện tinh thần chiến đấu tốt. Kết quả cho thấy chúng tôi thua về mặt tỷ số nhưng về mặt kiểm soát bóng Indonesia vượt trội. Những điều này sẽ được duy trì ở trận đấu sắp tới. Chúng tôi sẽ giữ sự quyết tâm và không dễ gục ngã ở bảng đấu này”, HLV Shin Tae-yong nói thêm.

Ông Shin Tae-young chỉ trích dữ dội trọng tài, HLV Jesus Casas đáp trả gay gắt- Ảnh 3.

HLV Shin Tae-yong tin đội tuyển Indonesia sẽ trở lại mạnh mẽ

REUTERS

Trong khi đó, sau 3 điểm đầu tiên, HLV Jesus Casas cho biết đội tuyển Iraq đã chuẩn bị kỹ càng cho 2 trận đấu còn lại gặp đội tuyển Nhật Bản và Việt Nam. Cũng giống như những lần trước, nhà cầm quân 50 tuổi từ chối chia sẻ về chiến thuật.

Ông Jesus Casas nói thêm: “Chúng tôi sẽ phân tích lại trận đấu và nỗ lực chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo với Nhật Bản. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản cũng sẽ được xem lại. Tất cả các trận đấu đều khó khăn và trận đấu với Nhật Bản là khó khăn nhất. Chúng tôi phải hồi phục, nghỉ ngơi và quyết định xem sẽ đối đầu với Nhật Bản, Việt Nam như thế nào.

Tôi tôn trọng các đội khác, nhưng tôi sẽ không tiết lộ chiến thuật của mình trong hai trận còn lại gặp Việt Nam và Nhật Bản. Mỗi trận đều có một phong cách đặc biệt”.

Xem Trực tiếp & Trọn vẹn Asian Cup 2023 trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.