Ông Troussier đã có 100 cầu thủ trẻ ưng ý để hướng tới World Cup 2026?

14/02/2023 17:16 GMT+7

Trong tuần này, VFF sẽ công bố HLV Philippe Troussier làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Ông khẳng định cần 100 cầu thủ trẻ để nhào nặn, nhằm chuẩn bị cho giấc mơ World Cup 2026.

‏Ông Philippe Troussier chuẩn bị tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam từ người tiền nhiệm Park Hang-seo. Dự kiến, hợp đồng giữa HLV Troussier và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) được sớm công bố sau ít ngày nữa. Nhà cầm quân người Pháp sẽ bắt tay vào công việc ngay lập tức ở đội tuyển Việt Nam, với đợt tập trung đầu tiên vào ngày 20 - 28.3.‏

‏Một trong những yếu tố giúp ông Troussier và VFF đạt thỏa thuận nằm ở tầm nhìn mang tên World Cup 2026. HLV người Pháp từng làm việc tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, huấn luyện các đội trẻ ở đây rồi cầm quân ở U.19 Việt Nam. Ông thầy người Pháp hiểu rõ giấc mơ World Cup 2026 cháy bỏng của người Việt Nam và đồng thuận với VFF về con đường để đạt mục tiêu.

Ông Troussier đã có 100 cầu thủ trẻ ưng ý để hướng tới World Cup 2026? - Ảnh 1.

HLV Troussier rất quan tâm đến bóng đá trẻ

KHẢ HÒA

‏HLV Troussier từng khẳng định để hướng tới World Cup 2026, bóng đá Việt Nam cần ít nhất 100 cầu thủ trẻ, rải đều từ lứa 1998 đến 2004. Đây là lứa cầu thủ sẽ đạt độ tuổi lý tưởng (từ 20 đến 26 tuổi) trong thời gian đội tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup 2026. Lứa cầu thủ ông thầy người Pháp đề cập cũng đại diện cho bộ mặt bóng đá trẻ Việt Nam thời điểm này.‏

‏Lứa 1998 - 1999 là lứa tiên phong xuất hiện sau thành công của thế hệ U.23 Việt Nam vào tới chung kết U.23 châu Á 2018 (gồm các cầu thủ sinh năm 1995 - 1997, trừ ngoại lệ mang tên Văn Hậu). Dù chưa đạt thành tựu như thế hệ đàn anh, nhưng lứa cầu thủ này cũng đóng góp nhiều cái tên nổi trội, đã vô địch SEA Games 30, bao gồm Hoàng Đức, Văn Hậu, Thanh Thịnh, Tấn Sinh, Đức Chiến, Văn Toản,... ‏

‏Đến SEA Games 31, lứa 1999 - 2000 bảo vệ thành công ngôi vương với thành tích bất bại và sạch lưới trong suốt giải đấu, với nhiều gương mặt mới như Văn Xuân, Xuân Tú, Thanh Minh, Văn Tùng, Việt Anh, Thanh Bình, Tuấn Tài, Mạnh Dũng, Tiến Long... ‏

‏Tiềm năng của lứa cầu thủ này được thể hiện tại giải U.23 châu Á 2022, khi đội U.23 Việt Nam của HLV Gong Oh-kyun lọt vào tới tứ kết, từng cầm hòa ứng viên số 1 U.23 Hàn Quốc. Lối chơi hấp dẫn, sự chững chạc của nhiều cái tên mới mẻ như Văn Khang, Văn Trường kết hợp với lứa cầu thủ vừa vô địch SEA Games giúp U.23 Việt Nam trở thành hiện tượng. 

Ông Troussier đã có 100 cầu thủ trẻ ưng ý để hướng tới World Cup 2026? - Ảnh 2.

HLV Troussier từng dẫn dắt các cầu thủ trẻ của PVF

PVF

‏Đội U.23 Việt Nam ở giải này cũng sở hữu nhiều học trò cũ của "Phù thủy trắng" ở đội trẻ trước đó như Văn Chuẩn, Tiến Long, Tuấn Tài, Văn Khang,... Nhóm cầu thủ này đều được đánh giá là giàu tiềm năng. ‏

‏Cũng trong năm 2022, bên cạnh chức vô địch SEA Games 31 và tấm vé đá tứ kết U.23 châu Á 2022, U.23 Việt Nam còn đăng quang giải U.23 Đông Nam Á, sân chơi mà thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã vượt trở ngại dịch bệnh để vô địch (cũng không phải nhận bàn thua nào). Các đội U.16 và U.19 Việt Nam đều lọt vào vòng chung kết châu Á, cho thấy bóng đá trẻ Việt Nam có bước thăng tiến tốt. ‏

‏Một tín hiệu vui nữa là nhiều cầu thủ trẻ đã góp mặt ở V-League 2023, tiêu biểu có Tuấn Tài, Mạnh Dũng, Văn Khang, Thanh Bình của CLB Viettel, Quốc Việt, Thanh Nhân của HAGL, Đình Duy, Phi Hoàng của CLB Đà Nẵng hay Xuân Tú, Việt Anh của CLB Hà Nội. ‏

‏Đây là bước đệm tốt cho tham vọng World Cup 2026, bởi chỉ khi được mài giũa ở sân chơi chuyên nghiệp, các cầu thủ mới nâng cao được trình độ. Nên nhớ, việc nhắm tới tấm vé dự vòng chung kết World Cup, đòi hỏi lứa trẻ cần được đầu tư tốt hơn nữa so với thế hệ đàn anh.

Ông Troussier đã có 100 cầu thủ trẻ ưng ý để hướng tới World Cup 2026? - Ảnh 3.

HLV Troussier đã sẵn sàng

KHẢ HÒA

‏Đầu tư cho lứa trẻ không thể chỉ trông đợi các CLB cho cầu thủ trẻ thi đấu, vốn ẩn chứa rủi ro thành tích, mà còn cần đưa các đội trẻ tập huấn tại nước ngoài, tạo thêm sân chơi cho cầu thủ trẻ, đan cài cầu thủ trẻ với cầu thủ kinh nghiệm ở các đợt tập trung,... Đây đều là những hướng đi đòi hỏi HLV Troussier, người từng khẳng định cầu thủ trẻ cần đá ít nhất 40 trận mỗi năm, phải có chung tiếng nói với VFF. ‏

‏"Lứa cầu thủ mà ông Troussier đề cập đến lúc này chưa được đầu tư thỏa đáng, nên đến thời điểm này rõ ràng số lượng cầu thủ tài năng ở lứa đó có thể khoác áo đội tuyển Việt Nam‏ là chưa nhiều. Rất có thể, đội tuyển Việt Nam‏ vẫn đá vòng loại World Cup 2026‏ bằng lực lượng cũ, rồi được bổ sung thêm nguồn lực từ đội U.23 và một số cầu thủ U.20. Các cầu thủ trẻ sẽ được gọi lên tuyển để làm quen, bồi dưỡng từ từ, còn nói để trở thành trụ cột đội tuyển ngay lập tức thì rất khó. ‏‏

‎‏Tính toán xa hơn, hướng tới World Cup 2030, trong tay HLV Troussier phải có 100-150 cầu thủ lứa U.20 để đầu tư lâu dài và bài bản. Vòng loại World Cup 2023 sẽ diễn ra vào năm 2027, khi ấy các cầu thủ U.20 hiện tại đang ở độ chín. Do đó, với đội U.20 Việt Nam chuẩn bị đá giải U.20 châu Á do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt, chúng ta cần tuyển chọn, đào tạo và thi đấu nước ngoài liên tục. Đến năm 2028, sau 6 năm đào tạo, chúng ta mới có một thế hệ giỏi cho vòng loại World Cup 2030", chuyên gia Đoàn Minh Xương nhấn mạnh. 

Xem nhanh 12h: Lộ diện đồng phạm bà Đặng Thị Hàn Ni | "Phù thủy trắng" Philippe Troussier đã đến Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.