Ông Trump nói đạo diễn phải năn nỉ ông đóng phim 'Ở nhà một mình'

Khánh An
Khánh An
28/12/2023 17:23 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định rằng mình chưa từng "ăn hiếp" đoàn làm phim để được đóng phim Ở nhà một mình 2 như lời đạo diễn nói.

Ông Trump nói đạo diễn phải năn nỉ ông đóng phim 'Ở nhà một mình'- Ảnh 1.

Cảnh ông Trump xuất hiện trong phim

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH NY POST

Trang Business Insider ngày 28.12 dẫn lời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định mình chưa từng gây áp lực để được xuất hiện trong phim Ở nhà một mình 2: Lạc ở New York, mà còn được đạo diễn năn nỉ tham gia.

Ông bác bỏ những thông tin nổi lên lại gần đây cho rằng ông ép buộc các nhà làm phim để mình xuất hiện trong bộ phim năm 1992. Trong phim, ông đóng vai người được cậu bé Kevin McCallister (diễn viên Macauley Culkin thủ vai) hỏi đường tại sảnh khách sạn Plaza.

Vào năm 2020, đạo diễn Chris Columbus nói rằng ông Trump chỉ cho phép quay phim tại đó nếu ông có vai diễn. Khi đó, khách sạn này thuộc sở hữu của Tập đoàn Trump Organization.

Ông Columbus nói rằng bên ông đã trả chi phí, nhưng ông Trump nói "cách duy nhất các vị có thể sử dụng Plaza là tôi phải có mặt trong phim". "Thế nên chúng tôi đồng ý cho ông ấy có mặt trong phim", theo đạo diễn.

Sau lần công chiếu đầu tiên và khán giả hoan hô khi ông Trump xuất hiện, đạo diễn quyết định giữ lại cảnh đó: "Tôi nói với biên tập phim để đoạn có ông ấy lại, đó là giây phút dành cho khán giả. Nhưng ông ấy thực sự đã dùng chiêu bắt nạt để tham gia trong phim".

Tuy nhiên, ông Trump đáp trả vào ngày 27.12, khi nói rằng ông Columbus và những người khác "năn nỉ" mình đóng một vai trong phim.

"Tôi rất bận và không muốn tham gia. Họ rất tử tế, nhưng trên hết là kiên trì. Vai khách mời nhỏ đó đã thành công như tên lửa, và bộ phim đã thành công lớn cho đến nay, đặc biệt là vào dịp Giáng sinh", theo cựu Tổng thống Trump.

Đề cập thông tin từ đạo diễn Columbus về việc bắt nạt, ông nói rằng "không gì có thể vượt qua sự thật".

"Vai khách mời đó đã giúp bộ phim thành công, nhưng nếu họ cảm thấy bị bắt nạt hoặc không muốn tôi thì tại sao họ lại đưa tôi vào và giữ cảnh đó lại suốt hơn 30 năm? Bởi vì tôi đã rất tuyệt vời cho bộ phim, đó là lý do", theo ông Trump.

Ông Trump sẽ định hình lại hoàn toàn chính sách đối ngoại của Mỹ nếu đắc cử?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.