Ông Trump 'ra đòn' tìm đường trở lại Nhà Trắng

Khánh An
Khánh An
27/06/2023 06:43 GMT+7

Là ứng viên sáng giá đại diện đảng Cộng hòa chạy đua vào Nhà Trắng, ông Donald Trump bắt đầu chỉ trích Tổng thống Joe Biden trong chiến dịch vận động tranh cử.

Hãng AP ngày 26.6 đưa tin cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đến Michigan vận động tranh cử tại tiểu bang từng góp phần giúp ông đắc cử hồi năm 2016, nhưng cũng là nơi ông để vuột mất lá phiếu vào năm 2020. Cuộc vận động vào ngày 25.6 (giờ địa phương) diễn ra trong bối cảnh ông bỏ xa các đối thủ cạnh tranh vị trí đại diện đảng Cộng hòa tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024, dù đang bị truy tố liên quan cáo buộc giữ tài liệu mật.

Ông Trump 'ra đòn' tìm đường trở lại Nhà Trắng - Ảnh 1.

Ông Biden chụp ảnh với người ủng hộ tại Washington D.C hôm 23.6

Việc làm ngành ô tô

Trước các thành viên đảng Cộng hòa tại hạt Oakland (Michigan), ông Trump nhiều lần cáo buộc đương kim Tổng thống Biden gây ảnh hưởng ngành công nghiệp sản xuất ô tô tại Michigan. Bên cạnh đó, ông chỉ trích Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer, thành viên đảng Dân chủ, vì đã duyệt chi ngân sách bang cho một công ty nước ngoài. Ông Trump cho rằng nỗ lực phát triển xe điện sẽ gây thiệt hại lớn đến ngành công nghiệp ô tô truyền thống ở Michigan, cũng như lấy mất việc làm của người dân Mỹ.

Theo tờ The Detroit News, trong vài tháng qua chính quyền đảng Dân chủ ở Michigan đã chi hàng trăm triệu USD cho những sáng kiến về thuế nhằm thu hút đầu tư các nhà máy pin xe điện. "Nếu ai đó muốn có ô tô điện, tôi hoàn toàn ủng hộ. Nhưng các bạn nên có lựa chọn", ông Trump phát biểu và nói vui rằng ô tô điện là lợi thế cho Trung Quốc "và cả những công ty xe kéo vì xe điện không thể đi xa". Hệ thống truyền động của ô tô truyền thống có thể có đến 2.000 chi tiết, so với chỉ khoảng 20 chi tiết của ô tô điện. Điều này khiến Tổ chức Công đoàn ngành ô tô Mỹ (UAW) từng đưa ra báo cáo rất chi tiết về những ảnh hưởng của xe điện đối với việc làm. UAW kêu gọi Tổng thống Biden có chính sách "chuyển đổi công bằng" sang xe điện, và đến nay chưa tham gia cùng các công đoàn khác trong việc ủng hộ chiến dịch tái tranh cử của ông.

Ông Trump 'ra đòn' tìm đường trở lại Nhà Trắng - Ảnh 2.

Ông Trump vận động tại Michigan hôm 25.6

AFP

Quyền phá thai

Về phần mình, Tổng thống Biden khi vận động tái tranh cử đang tập trung vào vấn đề bảo vệ quyền phá thai, chủ đề gây nhiều tranh cãi sau khi Tòa án Tối cao Mỹ hồi tháng 6.2022 ra phán quyết rằng Hiến pháp không trao quyền phá thai. 

Buộc tội con trai Tổng thống Biden có ảnh hưởng gì bầu cử Mỹ 2024?

Phát biểu tại một sự kiện vận động ở Washington D.C hôm 23.6, Tổng thống Biden cam kết chống lại những nỗ lực hạn chế tiếp cận các biện pháp phá thai, cũng như kêu gọi Quốc hội nên bảo vệ quyền phá thai. Theo ông, phe Cộng hòa nhiều khả năng sẽ thúc đẩy quy định cấm phá thai nếu họ kiểm soát được Thượng viện và Nhà Trắng thông qua cuộc bầu cử năm 2024. Trước buổi vận động, Tổng thống Biden đã ký sắc lệnh nhằm tăng cường khả năng tiếp cận và chi trả cho các biện pháp tránh thai.

Nhiều người không muốn có cuộc tái đấu Trump - Biden

Tờ The Hill ngày 26.6 dẫn một khảo sát cho thấy tỷ lệ cao chưa từng thấy những người không muốn chứng kiến lần nữa sự cạnh tranh giữa Tổng thống Biden và người tiền nhiệm Trump trong cuộc bầu cử năm 2024. Khảo sát do CNN/SSRS tiến hành đối với 1.350 người cho thấy 33% chọn ông Trump và 32% chọn ông Biden, trong khi 36% không chọn ai trong số 2 người. Điều này khá bất thường vì các khảo sát trước đây đều đưa ra tỷ lệ ủng hộ đa số đối với ít nhất một trong hai ứng viên nói trên. Cuộc khảo sát do Đài NBC công bố hôm 25.6 cho thấy ông Trump hiện là lựa chọn số một trong số các ứng viên Cộng hòa khi nhận được tỷ lệ ủng hộ 51%, cách xa so với tỷ lệ 22% của đối thủ gần nhất là Thống đốc bang Florida Ron DeSantis, trong khi cựu Phó tổng thống Mike Pence được 7%.

Cũng liên quan chủ đề này, Phó tổng thống Kamala Harris khi phát biểu tại bang Bắc Carolina hôm 24.6 kêu gọi người dân sử dụng lá phiếu để bảo vệ quyền phá thai. Trong khi đó, ông Trump hôm 24.6 cho rằng chính phủ Mỹ nên có vai trò can thiệp trong việc quy định hạn chế phá thai ở giai đoạn sau của thai kỳ, nhưng không nói rõ ông sẽ đưa ra chính sách hạn chế gì nếu tái đắc cử, theo tờ The New York Times. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.