Ông Trump tới tòa án New York để ‘đấu tranh vì danh tiếng’

Khánh An
Khánh An
02/10/2023 22:41 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump dự phiên tòa dân sự tại bang New York, đối diện cáo buộc gian lận trong kê khai tài chính tại Tập đoàn Trump Organization.

Ông Trump tới tòa án New York để ‘đấu tranh vì danh tiếng’ - Ảnh 1.

Ông Trump phát biểu với báo giới trước phiên tòa

REUTERS

Đài CNN ngày 2.10 đưa tin cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đến tòa án tại thành phố New York (bang New York, Mỹ) dự phiên tòa dân sự cáo buộc về hành vi gian lận trong kinh doanh của ông, 2 con trai lớn và Tập đoàn Trump Organization.

Phát biểu trên đường vào phòng xét xử, ông cho rằng phiên tòa là "sự tiếp diễn cuộc săn phù thủy đơn lẻ lớn nhất mọi thời đại". Ông nói rằng Tổng chưởng lý bang New York Letitia James nhắm vào mình "thậm chí trước khi bà ấy biết điều gì về tôi".

Ông Donald Trump bị cáo buộc thổi phồng tài sản để kiếm tiền bất hợp pháp

Cựu Tổng thống Mỹ khẳng định các báo cáo tài chính của mình là "phi thường". Viết trên mạng xã hội Truth Social của mình một ngày trước đó, ông cho biết sẽ đến tòa để "đấu tranh vì danh tiếng" của bản thân.

Trước đó vào tháng 9.2022, bà Letitia James nộp đơn kiện dân sự, cáo buộc Tập đoàn Trump Organization về "vô số hành động gian lận và diễn dịch sai" trong các báo cáo tài chính từ năm 2011-2021.

Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York còn kiện đòi Trump Organization bồi thường thiệt hại 250 triệu USD, cấm các cá nhân liên quan làm lãnh đạo doanh nghiệp tại New York và cấm tập đoàn tham gia các giao dịch kinh doanh trong 5 năm.

Trong thông cáo đưa ra trước phiên tòa, bà James viết: "Thông điệp của tôi đơn giản là cho dù bạn có quyền lực đến đâu, cho dù bạn tưởng rằng mình có bao nhiêu tiền thì không ai đứng trên pháp luật".

"Luật pháp vừa mạnh mẽ vừa mong manh, và hôm nay trước tòa, chúng tôi sẽ chứng minh lý lẽ của mình", bà nói trước khi bắt đầu phiên tòa.

Bà James có lợi thế khi thẩm phán Arthur Engoron hồi tuần trước phán quyết rằng ông Trump và 2 con trai Donald Trump Jr. và Eric Trump có hành vi gian lận trong kê khai tài chính trong gần một thập niên, nhằm hưởng lợi về vay tiền và bảo hiểm. Ông Engoron còn quyết định hủy giấy phép kinh doanh của Tập đoàn Trump Organization.

Nhờ phán quyết của ông Engoron, tại phiên tòa bắt đầu từ ngày 2.10, văn phòng của bà James không còn phải chứng minh rằng các báo cáo tài chính của Trump Organization là sai. Ông Trump luôn bác bỏ mọi cáo buộc liên quan.

Ông Trump tới tòa án New York để ‘đấu tranh vì danh tiếng’ - Ảnh 2.

Ông Trump tham dự phiên tòa

REUTERS

Theo CNN, ông Trump và tập đoàn có thể bị buộc phải bồi thường thiệt hại một khoản tiền lớn mà họ có được từ cáo buộc gian lận trong kinh doanh. Theo tài liệu tòa, ông Trump dự định sẽ có mặt trong tuần đầu tiên của phiên tòa. Thẩm phán Engoron cho hay phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 22.12.

Trong một diễn biến khác, Reuters ngày 2.10 đưa tin Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ vụ kiện về tư cách tranh cử của ông Trump, dựa trên Tu chính án số 14.

Các thẩm phán bác bỏ kháng cáo của ông John Anthony Castro, một chuyên gia tư vấn thuế từ lâu đã phản đối việc trao tư cách tranh cử tổng thống cho ông Trump vì những hành động của ông trong vụ bạo loạn tại quốc hội Mỹ ngày 6.1.2021.

Ông Castro viện dẫn khoản 3 của Tu chính án số 14, được phê chuẩn năm 1868, để kêu gọi tòa án tước bỏ tư cách ứng viên tổng thống của ông Trump. Trong khoản này có đoạn: "Những ai với tư cách là thành viên của Quốc hội, hoặc một quan chức Mỹ, hoặc một thành viên của một cơ quan lập pháp của bang, hoặc quan chức hành chính hay tư pháp của bất kỳ tiểu bang nào, đã tuyên thệ ủng hộ Hiến pháp Mỹ, nhưng sau đó lại tham gia các cuộc nổi dậy hay phiến loạn chống lại Hiến pháp" sẽ bị cấm giữ các vị trí trong chính quyền.

Tòa án cấp thấp trước đó cho rằng ông Castro thiếu căn cứ pháp lý trong vụ kiện. Ông tiếp tục kháng cáo, nhưng lần này tiếp tục bị Tòa án Tối cao bác bỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.