Ông Trump từ chối đến Ukraine vì ngại xung đột với ông Biden

Khánh Như
Khánh Như
07/11/2023 10:45 GMT+7

Giải thích về quyết định từ chối lời mời của Tổng thống Ukraine, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông không muốn xung đột lợi ích với chính quyền đương nhiệm của ông Joe Biden.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã từ chối lời mời đến thăm Ukraine của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo tờ Newsweek, lý do ông Trump đưa ra là vì lo ngại chuyến thăm có thể "tạo ra xung đột lợi ích" với Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Trước đây, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng kỹ năng đàm phán của ông sẽ giúp chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong vòng "24 giờ". Tuy nhiên, thời điểm đó ông Zelensky đã nhiều lần bày tỏ sự hoài nghi về tuyên bố này, đồng thời cho rằng khi đương nhiệm, cựu Tổng thống Mỹ đã làm rất ít để xử lý vấn đề giữa Ukraine và Nga.

Tổng thống Zelensky: Sẽ chỉ cần 24 phút để thuyết phục ông Trump

Vấn đề này một lần nữa được nhắc lại khi ông Zelensky trả lời phỏng vấn đài NBC News. Trong đó, ông Zelensky cho biết ông muốn mời ông Trump đến Kyiv. Ông đồng thời nói thêm rằng mình sẽ đích thân giải thích với cựu Tổng thống Mỹ "trong 24 phút" rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ khiến việc đàm phán để kết thúc xung đột như vậy là không thể.

Ông Trump từ chối đến Ukraine vì ngại ông Biden - Ảnh 1.

Ông Trump phát biểu tại một sự kiện ở bang Nevada (Mỹ) hôm 28.10

REUTERS


Trong phát biểu với hãng Newsmax hôm 6.11, ông Trump đã từ chối lời mời và nhấn mạnh rằng ông "rất tôn trọng" ông Zelensky. Cựu Tổng thống Mỹ cũng cho rằng lời mời là "không phù hợp" do xung đột lợi ích chưa xác định với chính quyền của ông Biden.

"Tôi rất tôn trọng Tổng thống Zelensky, nhưng tôi nghĩ rằng việc tới Ukraine vào thời điểm này là không phù hợp. Chính quyền ông Biden đang giải quyết vấn đề với ông ấy và tôi không muốn tạo ra xung đột lợi ích", theo ông Trump.

Hiện cả Ukraine và Nhà Trắng đều chưa lên tiếng về phát biểu của ông Trump.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.