Ông Trump tung sức giữa cục diện sít sao

Khánh An
Khánh An
03/05/2024 06:12 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Wisconsin và Michigan để vận động tranh cử, trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ dành cho ông và Tổng thống Joe Biden khá sít sao.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vận động tại 2 bang chiến địa là Wisconsin và Michigan trong ngày 1.5 (giờ địa phương), giữa lúc ông đang hầu tòa tại bang New York về cáo buộc chi tiền bịt miệng diễn viên phim người lớn. Đây là đợt vận động lớn đầu tiên của ông kể từ khi bắt đầu phiên tòa hôm 15.4.

Ông Trump vận động tại Michigan hôm 1.5

Ông Trump vận động tại Michigan hôm 1.5

Reuters

Công kích đối thủ

Phát biểu tại thị trấn Waukesha (bang Wisconsin), ông Trump cho rằng những rắc rối pháp lý của mình và những tệ nạn ở nước này có căn nguyên từ đối thủ tranh cử của ông là Tổng thống Joe Biden. "Nếu chúng ta không thắng cuộc bầu cử này, tôi không nghĩ đất nước chúng ta sẽ tồn tại. Tôi đã cảm thấy điều đó trong một khoảng thời gian dài", ông phát biểu. Theo AFP dẫn tuyên bố của phía ông Trump, cựu tổng thống đang muốn đưa ra hình ảnh tương phản về nhiệm kỳ đầu tiên của ông với nhiệm kỳ hiện tại của Tổng thống Biden.

Tại Wisconsin, ông Trump tiếp tục công kích đối thủ liên quan các vấn đề kinh tế và nhập cư của chính quyền đương nhiệm, cũng như các vụ án nhằm vào ông. "Tôi đã bị truy tố 4 lần, và sau đó tôi có các phiên tòa dân sự, tất cả đều đến từ Nhà Trắng", ông phát biểu. 

Bị nghi ngủ gật tại tòa, ông Trump nói chỉ ‘khép đôi mắt xanh xinh đẹp’

Ở cả 2 bang, ông đều chỉ trích phe Dân chủ về vấn đề quyền phá thai, đồng thời nói ông Biden đang đối diện 88 cáo buộc về tội nặng mà không đưa ra chứng cứ gì.

Trả lời phỏng vấn tờ The Milwaukee Journal Sentinel trước đó, ông Trump nói rằng nếu cuộc bầu cử tổng thống sắp tới "mọi thứ đều trung thực" thì ông sẽ vui vẻ chấp nhận kết quả. "Còn nếu không, các bạn phải đấu tranh cho quyền lợi của đất nước", ông nhấn mạnh. Tổng thống Biden chưa bình luận trực tiếp về phát biểu của ông Trump, nhưng khẳng định rằng việc nhập cư là tốt cho nền kinh tế Mỹ

Ông Trump tung sức giữa cục diện sít sao- Ảnh 2.

Ông Trump vận động tại Wisconsin hôm 1.5

Reuters


Cạnh tranh quyết liệt

Ông Trump liên tục nhắm vào ông Biden giữa bối cảnh các cuộc khảo sát cho thấy hai người đang có tỷ lệ ủng hộ khá sít sao. Theo khảo sát của Trung tâm nghiên cứu Pew từ ngày 8 - 14.4 với sự tham gia của 8.709 người, 49% ủng hộ ông Trump, còn 48% ủng hộ ông Biden. Còn theo khảo sát của CNN từ ngày 18 - 23.4 đối với 1.212 người trưởng thành được chọn ngẫu nhiên trên cả nước Mỹ, 49% dự định bỏ phiếu cho ông Trump so với 43% tính bỏ phiếu cho ông Biden. Khảo sát của Reuters/Ipsos đối với 856 cử tri trên cả nước từ ngày 29 - 30.4 cho thấy ông Biden có tỷ lệ ủng hộ 40% so với 39% của ông Trump.

Theo Đài KSNV ngày 2.5 dẫn kết quả khảo sát của Đại học Emerson (Mỹ), ông Trump dẫn trước ông Biden ở các bang Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Bắc Carolina, Pennsylvania, Wisconsin với chênh lệch chỉ 1 - 5 điểm phần trăm. Trong khi đó, khảo sát của Đài CBS/YouGov từ ngày 16 - 19.4 với sự tham gia của 2.230 người Mỹ cho thấy ít cách biệt: Tại Pennsylvania và Wisconsin, 49% ủng hộ ông Biden, 50% ủng hộ ông Trump; tại Michigan có 51% ủng hộ ông Biden và 49% ủng hộ ông Trump.

Bầu cử không ảnh hưởng quyết định lãi suất

Reuters ngày 2.5 dẫn lời Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell nói rằng cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra sẽ không ảnh hưởng những quyết định về lãi suất (LS) của cơ quan này. Fed ngày 1.5 giữ nguyên LS cơ bản ở mức 5,25 - 5,5%, đồng thời tỏ ý rằng động thái chính sách tiếp theo nhiều khả năng là giảm LS. Ông Powell cho rằng LS chính sách hiện đủ gây áp lực lên hoạt động kinh tế để kiểm soát lạm phát và sẽ đợi giảm lạm phát về 2% trở nên rõ ràng rồi mới giảm LS.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.