Ông Võ Tấn Đức được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Lê Lâm
Lê Lâm
02/08/2023 14:39 GMT+7

Ông Võ Tấn Đức, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai được Chính phủ giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Ngày 2.8, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức công bố quyết định của Chính phủ về việc giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (nhiệm kỳ 2021-2026) cho ông Võ Tấn Đức, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho đến khi kiện toàn chức danh trên. Quyết định được Phó thủ tướng Trần Lưu Quang ký ngày 2.8.

Ông Võ Tấn Đức được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - Ảnh 1.

Ông Võ Tấn Đức được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

LÊ LÂM

Vào chiều 31.7, Tỉnh ủy Đồng Nai đã trao quyết định về việc chỉ định ông Võ Tấn Đức giữ chức Phó bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Đồng Nai.

Ông Võ Tấn Đức sinh năm 1970 (quê quán H.Long Thành, Đồng Nai). Trước khi làm lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai, ông Đức từng giữ các chức vụ: Phó chủ tịch UBND H.Nhơn Trạch, Chủ tịch UBND H.Long Thành.

Trước đó, vị trí Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai do ông Cao Tiến Dũng nắm giữ. Ông Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh (thay ông Đinh Quốc Thái, nghỉ hưu theo chế độ) tại kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh Đồng Nai tháng 8.2019.

Xem nhanh 20h ngày 2.8: UBND tỉnh Đồng Nai có quyền chủ tịch mới | Rừng thông Quảng Trị bị đầu độc

Vào đầu năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Cao Tiến Dũng do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác. Sau đó Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã thi hành kỷ luật về Đảng đối với ông Cao Tiến Dũng.

Vào ngày 14.7 vừa qua, tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, các đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Cao Tiến Dũng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.