Hà Nội, TP.HCM tụt hạng về năng lực cạnh tranh

14/01/2010 23:17 GMT+7

Phòng Thương mại và công nghiệp VN sáng qua đã công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2009. Theo đó, TP Đà Nẵng tiếp tục xếp số 1, tiếp theo là Bình Dương, Lào Cai.

So với năm 2008, một số tỉnh đã có sự thay đổi vượt bậc như Điện Biên, nhảy 37 bậc, từ 36,39 điểm (thang điểm 100) xếp cuối bảng xếp hạng 2008 lên 59,32 điểm, xếp thứ 27. Trong khi đó, Thái Bình nhảy lùi 22 bậc, xếp vị trí thứ 50. TP.HCM lùi 3 bậc từ vị trí 13 xuống thứ 16; Hà Nội tụt 2 bậc, xếp ở vị trí thứ 33. PCI là chỉ số đo lường chất lượng thực tế của điều hành kinh tế địa phương thông qua cảm nhận của các doanh nghiệp đang hoạt động tại tỉnh. Có 9.890 doanh nghiệp tham gia cuộc khảo sát, trên cơ sở 9 lĩnh vực: gia nhập thị trường (thời gian, thủ tục đăng ký kinh doanh...), tiếp cận đất đai, minh bạch, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, tính năng động, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý.  

K.T.L 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.