Xét xử phúc thẩm vụ giết người dã man ở Bạc Liêu

05/02/2010 00:09 GMT+7

(TNO) Ngày 4.2, TAND tối cao tại TP.HCM đã mở phiên xử phúc thẩm vụ án giết người xảy ra ở TX Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu). Tòa đã tăng hình phạt từ 18 năm tù (án sơ thẩm) lên tù chung thân đối với kẻ cầm đầu là Thạch Quân; tăng từ 30 tháng tù lên 48 tháng tù giam đối với Nguyễn Tiến Dũng; y án sơ thẩm là tử hình đối với Trần Văn Việt; các bị cáo còn lại chịu mức án 20 tháng tù giam và 2 năm tù cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn từ trước, sáng 26.12.2007, Thạch Quân tổ chức cho Nguyễn Tiến Dũng điều động Trần Văn Việt, Nguyễn Bảo Tuấn, Ngô Anh Bảo, Huỳnh Quang Vũ, Huỳnh Kiệt Em, Lâm Duy Phong, Lê Anh Khoa, Trần Hồng Thái (cùng quê Bạc Liêu) đem dao, mã tấu đi tìm Tào Văn Khanh, Khưu Hoài Tâm để trả thù nhưng không gặp; Quân và đồng bọn đi vào khu vực Cầu Treo (K.3, P.8, TX Bạc Liêu) và gặp Hứa Thanh Tòng đang đứng trước cửa nhà. Vì nghi ngờ Tòng cùng với Khanh, Tâm chém Lý Ngọc Thắng (là đàn em của Thạch Quân) nên Việt rượt Tòng chém cho đến chết, bất chất sự can ngăn của người dân.

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.