Trọng tài Bá Hòa đã “bẻ còi” như thế nào?

08/02/2010 11:07 GMT+7

Trận cầu giữa ứng viên vô địch Becamex Bình Dương (B.BD) và Nam Định (NĐ) đã bất ngờ trở nên rất nóng, sau khi bị gián đoạn 3 phút do thái độ phản ứng quyết liệt của đội khách và cách cầm còi thiếu bản lĩnh của trọng tài Phạm Bá Hòa…

Trận cầu giữa ứng viên vô địch Becamex Bình Dương (B.BD) và Nam Định (NĐ) đã bất ngờ trở nên rất nóng, sau khi bị gián đoạn 3 phút do thái độ phản ứng quyết liệt của đội khách và cách cầm còi thiếu bản lĩnh của trọng tài Phạm Bá Hòa…

Phút 45+1, thủ môn Ngọc Tú trong pha tranh chấp bóng bổng cùng tiền đạo Elenildo (9-B.BD) đã để người cùng với bóng trôi qua vạch vôi ngang khung thành. Trọng tài Phạm Bá Hòa và trợ lý trọng tài ở vị trí quan sát thuận lợi đã cùng công nhận bàn thắng hợp lệ cho B.BD. Lập tức các cầu thủ Nam Định, nhất là thủ môn Ngọc Tú, đã “bao vây” trọng tài Bá Hòa ở vị trí gần cột cờ góc ở khán đài B, gây sức ép dữ dội khi cho rằng thủ môn Ngọc Tú đã bị Elenildo phạm lỗi. Cùng với các cầu thủ, một số thành viên của đội Nam Định đang chăm sóc cho cầu thủ của mình ở gần đó cũng quát tháo chửi mắng trọng tài, rồi phân bua với các phóng viên ảnh bằng những lời rất khó nghe.

Trận đấu bị gián đoạn gần 3 phút và “bi hài kịch” trên sân Gò Đậu đã xảy ra, khi trọng tài Bá Hòa “bẻ còi”, phủ nhận quyết định của chính mình và trợ lý, từ chối bàn thắng của chủ nhà. Đến lúc này, một số cầu thủ B.BD quay lại phản ứng với trọng tài, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Trận đấu tiếp tục diễn ra trong sự la ó của khán giả dành cho ông trọng tài chính “yếu bóng vía”.

Nguyên Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.