Soderling lên ngôi tại Rotterdam

15/02/2010 13:10 GMT+7

(TNO) Ngày 14.2, giải quần vợt nam ABN AMRO World Tennis Tournament - giải đấu thuộc hệ thống ATP World Tour 500 có tổng giá trị tiền thưởng gần 1,5 triệu euro diễn ra tại Rotterdam, Hà Lan - đã kết thúc với chức vô địch thuộc về tay vợt Thụy Điển Robin Soderling.

Soderling vô địch tại Rotterdam - Ảnh: Reuters

(TNO) Ngày 14.2, giải quần vợt nam ABN AMRO World Tennis Tournament - giải đấu thuộc hệ thống ATP World Tour 500 có tổng giá trị tiền thưởng gần 1,5 triệu euro diễn ra tại Rotterdam, Hà Lan - đã kết thúc với chức vô địch thuộc về tay vợt Thụy Điển Robin Soderling.

"Người Viking" Soderling (hạng 8 thế giới) dễ dàng có được danh hiệu đầu tiên trong năm khi giành chiến thắng trước tay vợt Nga Mikhail Youzhny (20) với tỷ số 6-4, 2-0 (Youzhny bỏ cuộc ở set 2 do chấn thương) trong trận đấu chỉ diễn ra có 54 phút. Trận thắng này giúp Soderling vượt lên dẫn Youzhny 2-1 trong các lần đối đầu.

Trước đó, tại bán kết, Soderling và Youzhny đã xuất sắc hạ gục hai hạt giống số 1 và 2 của giải là Novak Djokovic (Serbia, 2) và Nikolay Davydenko (Nga, 6). Youzhny gây bất ngờ lớn khi đánh bại Djokovic trong 2 loạt tie-break với tỷ số 7-6(5), 7-6(6) để cân bằng tỷ số đối đầu sau 6 lần gặp nhau; còn Soderling lần thứ 7 giành chiến thắng trước Davydenko với tỷ số 7-6(3), 6-4 trong tổng cộng 11 lần chạm trán.

Như vậy, á quân Roland Garros 2009 Soderling đã có được danh hiệu đầu tiên trong năm tại Rotterdam với số tiền thưởng là 277.000 euro. Đây cũng là chức vô địch thứ 5 của tay vợt người Thụy Điển.


Ferrero có danh hiệu vô địch thứ 13 - Ảnh: Reuters

* Ở chung kết giải SAP Open (San Jose, Mỹ) dành cho nam diễn ra rạng sáng nay 15.2, tay vợt Tây Ban Nha hạng 11 thế giới Fernando Verdasco đã đánh bại đối thủ chủ nhà hạng 7 thế giới Andy Roddick - người từng 3 lần đăng quang giải - với tỷ số 3-6, 6-4, 6-4 để lên ngôi vô địch ngay lần đầu tiên tham gia. Chiến thắng này giúp Verdasco rút ngắn cách biệt với Roddick trong các lần chạm trán còn 3-9.

* Còn tại giải Brasil Open (Costa do Sauipe, Brazil) kết thúc sáng nay, cựu số 1 thế giới của Tây Ban Nha Juan Carlos Ferrero (22) mất đúng 1 giờ đồng hồ để đánh bại đối thủ Ba Lan Lukasz Kubot (56) trong lần đầu tiên gặp nhau với tỷ số 6-1, 6-0 để lên ngôi vô địch. Đây là danh hiệu vô địch thứ 13 trong sự nghiệp của cựu vô địch Roland Garros Ferrero.

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.