Molina chết vì ma túy

06/03/2010 09:26 GMT+7

Sáng hôm qua (5.3), dưới sự chứng kiến của các bên liên quan, Trung tâm Pháp y TP.HCM đã tiến hành mổ thi hài cầu thủ Molina (người Argentina) để xét nghiệm nguyên nhân gây ra cái chết bất ngờ của cầu thủ này trong khách sạn ở Q.1, TP.HCM.

Sáng hôm qua (5.3), dưới sự chứng kiến của các bên liên quan, Trung tâm Pháp y TP.HCM đã tiến hành mổ thi hài cầu thủ Molina (người Argentina) để xét nghiệm nguyên nhân gây ra cái chết bất ngờ của cầu thủ này trong khách sạn ở Q.1, TP.HCM.

Trưa cùng ngày, Trung tâm Pháp y TP.HCM đã kết luận Molina chết vì sử dụng ma túy quá liều. Cụ thể trong buồng phổi của cầu thủ này có chất heroin và trong bàng quang có chứa chất moọc-phin. CLB Becamex Bình Dương đã hỗ trợ số tiền 9.000 USD để đưa thi hài Molina về nước vào ngày 8.3 tới.

Q.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.