Xét xử 35 người chặt trộm gỗ sưa

29/03/2010 23:37 GMT+7

Ngày 29.3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử 35 người đã gây ra hàng loạt vụ chặt trộm gỗ sưa đỏ trên địa bàn TP Hà Nội từ tháng 10.2007 đến tháng 9.2009. Các bị cáo trong vụ án này bị truy tố về các tội “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trong số 35 bị cáo (hầu hết đều ngụ tại xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1986) được xác định là kẻ cầm đầu gây ra 14 vụ chặt trộm gỗ sưa. Nguyễn Đăng Mạnh (SN 1984) được xác định là đối tượng cầm đầu gây ra 7 vụ cưa trộm cây sưa khác.

Đáng chú ý, các bị cáo ngang nhiên thuê xe taxi để vận chuyển tang vật phạm pháp, thậm chí còn đe dọa ngăn cản một số người dân khi họ phát hiện. Theo cáo trạng, tổng số tiền mà 35 bị cáo chiếm đoạt là 312 triệu đồng.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.