Ngô Văn Kiều sang Indonesia thi đấu

08/04/2010 09:12 GMT+7

Tay đập chủ công Ngô Văn Kiều của CLB bóng chuyền Sanest Khánh Hòa vừa lên đường sang Indonesia tranh tài trong màu áo đội Samator Group tại giải VĐQG nước này.

Ảnh: B.D

Tay đập chủ công Ngô Văn Kiều của CLB bóng chuyền Sanest Khánh Hòa vừa lên đường sang Indonesia tranh tài trong màu áo đội Samator Group tại giải VĐQG nước này.

Đây là mùa giải thứ hai Ngô Văn Kiều góp mặt trong màu áo của đội ĐKVĐ quốc gia Indonesia. Giải đấu năm nay  kết thúc vào ngày 16.4 và mục tiêu của Ngô Văn Kiều cùng đồng đội tại CLB Samator Group không ngoài bảo vệ ngôi vô địch.

Hoàng Quỳnh

Cúp CLB judo toàn quốc 2010 khai mạc tối qua, 7.4, tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Bạc Liêu với sự tham gia của trên 200 võ sĩ nam, nữ đến từ 30 CLB thuộc 34 đoàn đến từ các tỉnh, thành trong cả nước. Các võ sĩ tranh tài ở 20 hạng cân (10 hạng cân nam). Năm ngoái, Bến Tre đã giành ngôi vô địch toàn đoàn với 3 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ.

H.Long

Trại tập huấn quốc tế của hiệp hội quyền Anh nghiệp dư thế giới

Vừa qua, 2 tay đấm nam trẻ của Việt Nam là Nguyễn Đắc Thắng (51kg) và Nguyễn Văn Rể (54kg) đã lên đường sang Azerbaijan tham dự trại tập huấn quyền Anh nghiệp dư thế giới (AIBA) tổ chức kéo dài trong 2 tuần. Kết thúc khóa tập huấn này, các võ sĩ tham dự sẽ tham gia thi đấu tại giải VĐTG trẻ năm 2010 cũng diễn ra tại Azerbaijan từ 19 đến 24.4. Giải đấu này cũng là vòng đấu tuyển chọn VĐV quyền Anh tham dự Olympic trẻ thế giới diễn ra vào tháng 9 tại Singapore.

H.L

Đài Trang dừng bước

Hôm qua, Huỳnh Phương Đài Trang dừng chân tại giải quần vợt quốc tế Ningbo (Trung Quốc) khi để thua tay vợt chủ nhà Yafan 0 – 2 (3/6, 4/6) ngay ở trận đầu vòng chính. Ở nội dung đôi nữ, Đài Trang đứng đôi cùng Yang Pang (Trung Quốc) để thua trước Hou Ziqi/Zheng Sasai (Trung Quốc) 0 – 2 (3/6, 2/6). Tay vợt khác của quần vợt VN là Thùy Dung đứng đôi cùng He Chun Yan (Trung Quốc) cũng để thua 0 – 2 (3/6, 0/6) trước đôi Cao Tian/Zhu Lin (Trung Quốc).

H.Q

Tay vợt người Mỹ gốc Nam Phi Wayne Odesnik (hạng 103 thế giới) đang bị Liên đoàn quần vợt thế giới (ITF) điều tra về việc tàng trữ chất hormone tăng trưởng. Trong chuyến thi đấu hồi đầu năm tại Brisbane (Úc), anh đã bị hải quan Úc phát hiện và thu giữ 8 lọ thuốc chứa chất trên. Theo tổ chức chống doping thế giới, việc tàng trữ cũng bị quy vào cùng một tội như sử dụng doping. Nếu bị xét có tội, Odesnik có thể bị cấm thi đấu 2 năm.

M.Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.