Tỉ phú Trung Quốc hầu tòa

23/04/2010 00:27 GMT+7

Hoàng Quang Dụ, cựu Chủ tịch Tập đoàn điện tử gia dụng Quốc Mỹ (Gome), đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án nhân dân số 2 Bắc Kinh vào hôm qua. Theo Tân Hoa xã, Viện Kiểm sát nhân dân tại Bắc Kinh đã buộc tội Hoàng kinh doanh ngoại hối bất hợp pháp qua đường Hồng Kông vào năm 2007 và giao dịch nội gián một số loại cổ phiếu được niêm yết trên thị trường chứng khoán Thâm Quyến.

Hoàng cũng bị buộc tội hối lộ hơn 667.000 USD cho một số quan chức chính quyền. Hoàng bị bắt vào tháng 11.2008, chỉ một tháng sau khi được tạp chí Mỹ Forbes xếp thứ hai trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc. Giá trị tài sản của Hoàng vào thời điểm bị bắt vào khoảng 2,7 tỉ đến 6,3 tỉ USD, theo hãng tin BBC. Hoàng từ chức Giám đốc và Chủ tịch Gome vào tháng 1.2009, nhưng vẫn là cổ đông lớn nhất của tập đoàn. Theo báo China Daily, vợ của Hoàng Quang Dụ và cựu Chủ tịch Công ty phát triển địa ốc Trung Quan Thôn do Hoàng kiểm soát cũng ra hầu tòa trong vụ xét xử dự kiến kéo dài 3 ngày này.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.