Cá cược bóng đá

24/04/2010 09:33 GMT+7

Trong buổi ký kết thỏa thuận hợp tác chống tiêu cực trong thi đấu bóng đá giữa LĐBĐVN (VFF) và C14 Bộ Công an, đã có một vấn đề bức xúc đặt ra là muốn triệt để ngăn chặn tiêu cực, phải xúc tiến trình Chính phủ thông qua đề án chống tiêu cực qua các hình thức đánh bạc, cá cược làm vẩn đục nền bóng đá.

Trong buổi ký kết thỏa thuận hợp tác chống tiêu cực trong thi đấu bóng đá giữa LĐBĐVN (VFF) và C14 Bộ Công an, đã có một vấn đề bức xúc đặt ra là muốn triệt để ngăn chặn tiêu cực, phải xúc tiến trình Chính phủ thông qua đề án chống tiêu cực qua các hình thức đánh bạc, cá cược làm vẩn đục nền bóng đá.

Ông Hồ Sỹ Tiến, Cục phó C14 đã có một ý rất hay là một trong các biện pháp ngăn chặn cá cược biến tướng, chi phối đến kết quả các trận đấu, làm lũng đoạn cầu thủ và một bộ phận người chơi VN thì phải hình thành cho được các trung tâm cá cược do nhà nước quản lý. Chỉ có vậy cá cược mới chuyển sang hình thức công khai dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan công quyền và từ đó sẽ thu về những lợi nhuận mà hiện nay hàng nghìn tỉ đồng đang đổ ra nước ngoài từ những trò cá cược bất hợp pháp.

Thật ra đề án thành lập trung tâm cá cược đã có từ cách đây 4 năm. Lúc đó Ủy ban TDTT (nay là Tổng cục TDTT) đã chủ trì làm đề án này trình Chính phủ với sự góp sức của VFF và các bộ ngành liên quan. Ông Huỳnh Vĩnh Ái, khi đó là Phó chủ nhiệm UBTDTT (nay là Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL) cho biết: “Đề án được xây dựng rất công phu, đã chỉnh sửa liên tục sau khi tổ chức lấy ý kiến của các ngành chức năng rồi tham khảo thêm từ các công ty cá cược nước ngoài. Ngay những người chấp bút cũng được cử đi thực tế tại nhiều nước có hoạt động cá cược lành mạnh, hợp pháp để tích lũy kinh nghiệm tổ chức và học hỏi từ phương pháp vận hành. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, đề án này khi đó chưa được Chính phủ chấp thuận”. Sau đó UBTDTT được biết Chính phủ đã chỉ đạo giao đề án này lại cho Bộ Công an cùng với vài bộ ngành khác xem xét hoàn chỉnh. Ngành TDTT vì thế đã không thể tiếp tục theo đuổi ước muốn xây dựng hệ thống trung tâm cá cược để đưa các hình thức cá cược vào quỹ đạo và quản lý chặt chẽ.

Giờ đây, khi chúng ta chưa có động thái xúc tiến việc hình thành các trung tâm cá cược thì các tổ chức cá cược nước ngoài bằng nhiều hình thức khác nhau, chủ yếu là trên mạng đã thâm nhập vào VN. Có những mạng cá cược “biến tướng” được xây dựng bằng tiếng Việt hẳn hoi, rao mời với nhiều chiêu độc đáo, từ Champions League cho đến V-League, giải lớn giải nhỏ gì cũng có và người chơi cũng đông, trong đó không chỉ người hâm mộ mà ngay cả một vài cầu thủ cũng đánh cược.

Hy vọng từ gợi ý của đại diện Bộ Công an cũng như đề án chống tiêu cực và cá cược bóng đá bất hợp pháp sắp trình Chính phủ, chúng ta sẽ nhanh chóng có được những trung tâm cá cược đúng nghĩa để có sự quản lý tốt và thuận lợi hơn trước làn sóng phát triển quá mạnh của cá cược từ nước ngoài như hiện nay.

Q.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.