Hamburg chém tướng

27/04/2010 08:55 GMT+7

Không chịu nổi trước thất bại đến 1-5 trên sân Hoffenheim, Hamburg đã quyết định sa thải HLV Labbadia bất chấp đối thủ Fulham đang chắn trước mặt ở Europa League.

Chỉ giúp Hamburg thắng 2/10 trận gần nhất, HLV Labbadia phải ra đi

Không chịu nổi trước thất bại đến 1-5 trên sân Hoffenheim, Hamburg đã quyết định sa thải HLV Labbadia bất chấp đối thủ Fulham đang chắn trước mặt ở Europa League.

Lượt đấu cuối tuần qua là một ký ức cần phải quên của Bayern Munich và Hamburg.

Đội bóng của ông Luis Van Gaal để hòa 1-1 trên sân M’Gladbach và bị Schalke 04 bắt kịp ở ngôi đầu bảng với 64 điểm. Hamburg còn tệ hơn. Họ  đại bại trên sân Hoffenheim 1-5 và giậm chân ở vị trí thứ 7, có nguy cơ không được dự Cúp châu Âu mùa sau. Như “giọt nước tràn ly”, ngay sau thất bại, ban lãnh đạo Hamburg đã quyết định sa thải HLV Labbadia, mặc dù họ đang có thành tích tốt ở Europa League.

Lãnh đạo CLB Hamburg cho rằng, việc thăng hoa ở châu Âu phải đồng nghĩa với việc đạt được mục đích ở giải trong nước. Tham vọng của Hamburg được thể hiện qua việc chiêu mộ Van Nistelrooy từ Real Madrid nhằm hướng đến ít nhất một vị trí trong nhóm 3 đội dẫn đầu. Tuy nhiên, kể từ tháng 2 đến nay, từ tư thế thách thức Bayern, Schalke và Leverkusen, giờ Hamburg đang chìm dần xuống giữa bảng xếp hạng với một thành tích nghèo nàn: chỉ thắng 2 trong 10 trận gần đây nhất. “Chúng tôi đã chơi hết mình qua từng trận, nhưng kết quả đáng thất vọng”, HLV Labbadia phát biểu trên tờ Bild. 

Có thể thông cảm với HLV Labbadia khi Hamburg gặp khó khăn hơn do thiếu vắng quá nhiều trụ cột do chấn thương như: Elia, Jansen, Guy Demel và Torun, trong khi Ze Roberto và Van Nistelrooy gặp trục trặc về sức khỏe. Nhưng khác với Van Gaal, HLV Labbadia cho thấy sự linh hoạt và khả năng xoay xở khá yếu trong vấn đề lực lượng. Trong trận đại bại trước Hoffenheim, HLV Labbadia phải để Tesche, Berg thay Ze Roberto và Nistelrooy và Hamburg lập tức thể hiện một lối chơi khá bạc nhược và đánh mất sự nguy hiểm ở những pha phối hợp kỹ thuật ở trung lộ. 

Ngay sau khi sa thải Labbadia, ban lãnh đạo Hamburg đã bổ nhiệm trợ lý HLV Ricardo Moniz lên nắm đội. Tài nghệ của Moniz sẽ được chứng tỏ khi Hamburg có chuyến làm khách được dự đoán là lành ít dữ nhiều trên sân Fulham ở lượt về bán kết Europa League. Ở vòng đấu này còn chứng kiến nỗi buồn của nhà ĐKVĐ Wolfsburg khi họ thất thủ 0-1 trên sân của Freiburg và nguy cơ trắng tay ở mùa giải này đang rất gần.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.