Djokovic dừng chân, Nadal thẳng tiến

01/05/2010 11:52 GMT+7

(TNO) Rạng sáng nay (1.5, giờ VN), giải quần vợt dành cho nam Internazionali BNL d'Italia (Rome, Ý) - giải đấu danh giá thuộc hệ thống ATP World Tour Masters 1000 có đẳng cấp chỉ đứng sau các giải Grand Slam với tổng tiền thưởng lên đến 2,75 triệu euro - đã kết thúc vòng đấu tứ kết, chứng kiến sự chia tay của hạt giống số 2 Novak Djokovic.

(TNO) Rạng sáng nay (1.5, giờ VN), giải quần vợt dành cho nam Internazionali BNL d'Italia (Rome, Ý) - giải đấu danh giá thuộc hệ thống ATP World Tour Masters 1000 có đẳng cấp chỉ đứng sau các giải Grand Slam với tổng tiền thưởng lên đến 2,75 triệu euro - đã kết thúc vòng đấu tứ kết, chứng kiến sự chia tay của hạt giống số 2 Novak Djokovic.

 Verdasco
Verdasco đang có phong độ cực cao khi chỉ thua 1/13 trận gần đây - Ảnh: Reuters

Nhà vô địch năm 2008 và là đương kim á quân Djokovic (người Serbia, hạng 2 thế giới) ở lần thứ hai chạm trán đối thủ người Tây Ban Nha Fernando Verdasco (9) trong vòng chưa đầy hai tuần, tiếp tục nhận lấy thất bại với tỷ số 6-7(4), 6-3, 4-6. Trước đó, tại giải Monte Carlo Masters (Monaco) vào ngày 17.4 vừa qua, Djokovic cũng dễ dàng gác vợt trước Verdasco với tỷ số 2 set cùng 2-6.

Với chiến thắng này, tay vợt 26 tuổi Verdasco tiếp tục thể hiện phong độ cực cao trong thời gian gần đây khi kéo dài chuỗi trận bất bại của mình lên con số 8 trận. Loạt chiến thắng trên đã giúp Verdasco có được danh hiệu vô địch trên sân nhà tại giải Barcelona Open vào cuối tuần qua.

Đối thủ tại bán kết của Verdasco sẽ là tay vợt đồng hương David Ferrer (17) - người đã nhanh chóng đánh bại tay vợt Pháp Jo-Wilfried Tsonga (10) với tỷ số 6-4, 6-1 chỉ trong 72 phút thi đấu. Hiện cơ hội có mặt ở chung kết của Verdasco là rất lớn khi trong 9 lần chạm trán, Verdasco giành chiến thắng trước đàn anh Ferrer đến 6 lần, trong đó có hai lần gần đây nhất tại Monte Carlo Masters và tại Barcelona Open vừa qua.

 Nadal
Nadal quá mạnh trên mặt sân đất nện - Ảnh: Reuters

Cặp bán kết còn lại rạng sáng nay cũng đã được xác định. Đương kim vô địch Rafael Nadal (Tây Ban Nha, 3) thẳng tiến trên con đường tìm kiếm danh hiệu vô địch thứ năm tại Rome khi vượt qua tay vợt Thụy Sĩ Stanislas Wawrinka (26) với tỷ số 6-4, 6-1. Đây là trận toàn thắng thứ năm của Nadal trước Wawrinka.

Trong khi đó, tay vợt trẻ người Latvia Ernests Gulbis (40) tiếp tục thi đấu thành công tại giải khi chặn đứng tham vọng một vòng bán kết toàn Tây Ban Nha bằng trận thắng trước Feliciano Lopez (35) với tỷ số 7-6(6), 6-1. Gulbis chính là người đã hạ gục số 1 thế giới Roger Federer ngay tại vòng 2.

Nếu vượt qua "vua sân đất nện" Nadal tại bán kết, Gulbis sẽ làm nên bất ngờ lớn nhất giải để lần đầu tiên lọt vào chung kết. Tuy nhiên nhiệm vụ của tay vợt Latvia này là cực kỳ khó khăn khi trong hai lần gặp Nadal trước đây, anh đều gặp thất bại.

Gulbis
Gulbis sẽ làm nên chuyện trước Nadal? - Ảnh: Reuters

Tiến Dũng

>> Khi nào trở lại, Murray?
>> Andy Murray lại gây thất vọng
>> Nadal khởi đầu dũng mãnh tại Rome  
>>
Federer bị hạ gục tại Rome
>> Chỉ là thất bại nhỏ của Roger Federer

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.