Sân Thanh Hóa tăng cường an ninh

07/05/2010 10:54 GMT+7

Sau khi bị Ban kỷ luật của LĐBĐVN cảnh cáo và phạt 15 triệu đồng do để khán giả ném vật lạ và chai nước xuống sân trong trận đấu giữa LS Thanh Hóa và Hà Nội T&T ở lượt trận thứ 10, chiều qua 6.5, BTC sân Thanh Hóa đã tổ chức phiên họp đột xuất nhằm tăng cường công tác bảo đảm trật tự cho trận đấu giữa LS Thanh Hóa với Megasta Nam Định vào Chủ nhật tới.

Tổ trọng tài bị khán giả ép không cho vào khu nghỉ trong trận LS.Thanh Hóa - HN T&T - Ảnh: B.D

Sau khi bị Ban kỷ luật của LĐBĐVN cảnh cáo và phạt 15 triệu đồng do để khán giả ném vật lạ và chai nước xuống sân trong trận đấu giữa LS Thanh Hóa và Hà Nội T&T ở lượt trận thứ 10, chiều qua 6.5, BTC sân Thanh Hóa đã tổ chức phiên họp đột xuất nhằm tăng cường công tác bảo đảm trật tự cho trận đấu giữa LS Thanh Hóa với Megasta Nam Định vào Chủ nhật tới.

Theo phân tích của các thành viên BTC sân Thanh Hóa, sở dĩ có chuyện lộn xộn trên khán đài trong trận đấu trên là do công tác kiểm soát các cổng ra vào có phần lỏng lẻo. Một lượng CĐV không có vé, không giấy mời vẫn được các nhân viên gác cổng cho vào sân, đồng thời sự giám sát của lực lượng bảo vệ trên khán đài cũng không được tốt, nên đã để xảy ra tình trạng khán giả ném các vật lạ xuống sân...

Trước tình hình đó, trong trận đấu tới, các lực lượng như công an, quân đội và lực lượng bảo vệ sẽ thắt chặt hơn nữa công tác kiểm tra việc cổ động viên mang vật lạ vào sân. Đồng thời BTC sân Thanh Hóa cũng sẽ chấn chỉnh hành vi dùng loa để cổ vũ và kích động của các CĐV nhằm hạn chế những hành vi phi thể thao trên khán đài...

Ngọc Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.