Martinez Sanchez lên ngôi tại Rome

09/05/2010 13:26 GMT+7

(TNO) Sau khi hạ gục cả hai chị em nhà Williams ở tứ kết và bán kết giải quần vợt Internazionali BNL dItalia (Rome, Ý), tay vợt Serbia cựu số 1 thế giới Jelena Jankovic được đánh giá là sẽ thẳng đến ngôi vô địch thứ ba tại Rome.

(TNO) Sau khi hạ gục cả hai chị em nhà Williams ở tứ kết và bán kết giải quần vợt Internazionali BNL dItalia (Rome, Ý), tay vợt Serbia cựu số 1 thế giới Jelena Jankovic được đánh giá là sẽ thẳng đến ngôi vô địch thứ ba tại Rome.

 Martinez Sanchez lên ngôi tại Rome
Martinez Sanchez có chức vô địch lớn nhất trong sự nghiệp - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, trong lần chạm trán đối thủ người Tây Ban Nha Maria Jose Martinez Sanchez (hạng 26 thế giới) ở trận chung kết diễn ra rạng sáng nay (9.5, giờ VN); Jankovic (7) đã không duy trì được sức mạnh của mình, đành để tay vợt xứ sở đấu bò tót vượt lên giành chiến thắng với tỷ số 7-6(5), 7-5 sau 2 giờ 20 phút thi đấu.

Trận thắng này giúp Martinez Sanchez vượt lên dẫn 2-1 trong các lần đối đầu với Jankovic. Đồng thời đưa cô lần đầu tiên đăng quang giải đấu danh giá tại Rome với số tiền thưởng là 350.000 USD (Jankovic nhận được 175.000 USD).

Đây là danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp của Martinez Sanchez. Trước đó, cô đã hai lần đăng quang các giải đấu thuộc WTA nhưng có đẳng cấp thấp hơn. Martinez Sanchez cũng là tay vợt Tây Ban Nha đầu tiên lên ngôi tại Rome kể từ khi Conchita Martinez vô địch giải năm 1996.

Tiến Dũng

>> Jankovic lần lượt hạ gục chị em nhà Williams
>> Serena thẳng tiến, Venus dừng bước
>> Chị em nhà Williams thẳng tiến tại Rome
>> Safina sớm bị truất ngôi tại Rome

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.