Nghịch tử lên kế hoạch giết cả nhà

09/05/2010 09:14 GMT+7

(TNO) Khoảng 16 giờ 20 phút chiều 8.5, bà Đặng Thị Chung (sinh năm 1952) ngụ tại số 10, ngõ 310 đường Nguyễn Văn Cừ, Q.Long Biên (Hà Nội) đã bất ngờ bị cháu ruột là Đặng Tuấn Dũng (sinh năm 1984) dùng dao chọc tiết lợn đâm liên tiếp ba nhát vào người. Bà Chung tử vong ngay sau đó do vết thương ra nhiều máu, còn Dũng bỏ trốn.

Công an Q.Long Biên qua khám xét khẩn cấp tại nhà ở của Dũng đã thu giữ một quyển sổ dạng nhật ký, trong đó thể hiện nội dung: Dũng lên kế hoạch giết nhiều người khác trong gia đình; bà Chung là nạn nhân đầu tiên, tiếp đó là các bác, chú ruột, chị gái và anh rể...

Về động cơ giết người của Dũng, hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh. Tuy nhiên, theo lời kể của một số người thân thì Dũng là đối tượng không nghề nghiệp, thường xuyên la cà với nhiều người xấu. Trước đó, có lần Dũng dùng tua-vít đâm vào mắt của bố đẻ gây thương tích nặng.

Cơ quan công an xác định vào thời điểm bỏ trốn, Dũng sử dụng chiếc xe Jupiter MX, và đi cùng một người khác tên Hân.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn cấp truy bắt kẻ giết người.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.