Tỉ phú Trung Quốc lãnh 14 năm tù vì tội hối lộ

18/05/2010 10:16 GMT+7

(TNO) Hôm nay (18.5), tại một tòa án ở Bắc Kinh, tỉ phú Hoàng Quang Ngọc (ảnh), người từng đứng đầu danh sách những người giàu nhất Trung Quốc, đã bị kết án 14 năm tù giam sau khi bị phát hiện tội hối lộ, giao dịch nội gián, kinh doanh bất hợp pháp. >> “Ông vua bán lẻ” Trung Quốc / Lời nguyền của người giàu Trung Quốc

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, Hoàng Quang Ngọc còn bị phạt 600 triệu nhân dân tệ (tương đương 88 triệu USD).

Hoàng đã tạo dựng cơ nghiệp trị giá hàng tỉ USD từ hai bàn tay trắng sau khi bỏ học cách đây gần 30 năm.

Từ một cửa hàng nhỏ lẻ, Hoàng đã nhanh chóng phát triển thành một chuỗi cửa hàng điện máy gia dụng với tổng cộng hơn 1.300 cửa hàng ở khắp Trung Quốc.

Chuỗi cửa hàng điện máy gia dụng Gome là chuỗi cửa hàng lớn thứ hai ở quốc gia đông dân nhất thế giới này.

Theo BBC, việc Hoàng đầu tư khôn ngoan vào bất động sản đã giúp ông tạo dựng gia tài ước tính trị giá từ 2,7 tỉ USD đến 6,3 tỉ USD vào thời điểm bị bắt giữ, cuối năm 2008.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.