Khai mạc Giải quần vợt Pháp mở rộng: Nadal không dễ lấy lại ngôi vua

23/05/2010 00:34 GMT+7

Sau khi đánh bại kình địch Roger Federer để đoạt chức vô địch giải Madrid Masters cuối tuần trước, “Vua sân đất nện” Rafael Nadal (ảnh) đang hướng đến mục tiêu đòi lại ngôi vô địch giải Grand Slam Pháp mở rộng (khởi tranh từ 23.5 đến 6.6). Tuy nhiên, con đường này sẽ rất chông gai.

Sau khi đánh bại kình địch Roger Federer để đoạt chức vô địch giải Madrid Masters cuối tuần trước, “Vua sân đất nện” Rafael Nadal (ảnh) đang hướng đến mục tiêu đòi lại ngôi vô địch giải Grand Slam Pháp mở rộng (khởi tranh từ 23.5 đến 6.6). Tuy nhiên, con đường này sẽ rất chông gai.

Nadal - hiện đã trở lại vị trí số 2 thế giới, và cũng là hạt giống số 2 của giải - sẽ khởi động ở vòng 1 bằng trận gặp đối thủ nước chủ nhà Gianni Mina. Nếu đi tiếp, anh sẽ gặp tay vợt kỳ cựu Lleyton Hewitt và tiếp đó có thể là Ivan Ljubicic. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất cho Nadal chính là rào cản từ vòng tứ kết khi có thể đụng độ với người đồng hương đang chơi lên tay Verdasco. Ở vòng bán kết rất có thể Djokovic hoặc Roddick sẽ chờ đợi tay vợt người Tây Ban Nha. Trong khi đó, ĐKVĐ Federer có một lịch đấu thuận lợi cho đến vòng tứ kết, khi đó “Tàu tốc hành” Thụy Sĩ có thể gặp lại đối thủ ở trận chung kết giải này năm ngoái là Soderling. Và nếu đi tiếp vào bán kết, ở nhánh này Federer có thể gặp Murray hoặc Tsonga. Nhưng, với Murray trước khi đối đầu với Federer, sẽ phải trải qua trận đấu khó khăn ngay từ vòng 1 vì đụng phải tay vợt mạnh của Pháp là Richard Gasquet.

Ở nội dung đơn nữ, tay vợt 4 lần vô địch người Bỉ Justine Henin cũng nằm trong nhánh đấu khó khăn và có thể đụng độ với “Búp bê” Nga Maria Sharapova ngay từ vòng 3. Nếu đi tiếp, Henin rất có thể gặp tay vợt số 1 thế giới Serena Williams ở tứ kết. Trong nhánh đấu này, còn có Jankovic, Safina và cả “lão tướng” 39 tuổi người Nhật Bản Kimiko Date. Còn tay vợt ĐKVĐ Kuznetsova (hạt giống số 6) nằm ở nhánh đấu còn lại, và cũng có một lịch đấu khá nhẹ nhàng khi chỉ có thể gặp khó khăn từ vòng tứ kết vì nhiều khả năng sẽ đối đầu với hạt giống số 3 Wozniacki, và ở bán kết cô có thể gặp Venus Williams. Tuy nhiên, Venus sẽ gặp những đối thủ khá xương ngay từ vòng 1 là Schnyder, rồi có thể là Petrova hoặc niềm hy vọng số 1 của Pháp là Aravane Rezai ở vòng 4, và kế tiếp đó ở tứ kết có thể là Dementieva. 

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.