Atlectico Madrid không đến VN

25/05/2010 00:16 GMT+7

Bóng đá VN đã mất cơ hội thử sức với một đại biểu hàng đầu thế giới khi hôm qua Tiago, con trai của HLV Calisto và cũng là người đại diện cho CLB Atlectico Madid tại VN cho biết: do chờ đợi sự hồi âm của VFF và Tập đoàn T&T quá lâu nên CLB này đã chuyển hướng chọn Thái Lan làm điểm dừng chân thứ 2 trong hành trình du đấu châu Á vào đầu tháng 8 tới.

Bóng đá VN đã mất cơ hội thử sức với một đại biểu hàng đầu thế giới khi hôm qua Tiago, con trai của HLV Calisto và cũng là người đại diện cho CLB Atlectico Madid tại VN cho biết: do chờ đợi sự hồi âm của VFF và Tập đoàn T&T quá lâu nên CLB này đã chuyển hướng chọn Thái Lan làm điểm dừng chân thứ 2 trong hành trình du đấu châu Á vào đầu tháng 8 tới.

Theo lời ông Tiago, ban đầu phía Atlectico Madrid rất mong muốn được đến VN vì đã nhận được cam kết từ phía VFF cũng như từ T&T nên đã chờ suốt từ tháng 11 năm rồi đến nay. Sự chậm trễ của các đơn vị phối hợp đã khiến cho đội đương kim vô địch Europa League không thể tiếp tục kéo dài sự chờ đợi. Thậm chí, ông Tiago còn xác nhận thêm sau khi không thấy động tĩnh gì từ T&T, ông đã nhận được đề nghị tổ chức của ông Vũ Tiến Thành, Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Gia Định, nhưng sau đó ông Thành thông báo do không đạt được thỏa thuận với VFF trong việc tài trợ, cụ thể là VFF không giao thương quyền tổ chức nên đơn vị này cũng rút lui.

Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung giải thích: “Chúng tôi cũng rất muốn tổ chức trận đấu giữa VN với Atlectico Madrid nhưng nói thật VFF không thể bỏ 9 tỉ đồng cho chi phí ra sân của đội bạn vì thực tế tuy Atlectico rất mạnh, nhưng sức thu hút không thể bằng những đội bóng lớn khác nên chúng tôi phải cân nhắc số tiền này bỏ ra sẽ khó thu về. Nếu lỗ lớn thì VFF không thể phối hợp làm được. Sau đó, tôi được biết phía Công ty Sài Gòn Gia Định có ý định tổ chức, nhưng có những trục trặc ngoài ý muốn nên VFF không thể đàm phán được. Vấn đề còn lại là quyết định từ phía T&T. Nếu Atlectico Madrid chuyển hướng sang Thái Lan thì đó là sự chậm trễ của T&T và đành chịu vậy”.

Ông Trung cho biết thêm trong cuộc tiếp đại sứ Tây Ban Nha vào chiều qua, VFF đã nhận được đề nghị trong tương lai gần đội Barcelona sẽ sang thi đấu tại VN.

Q.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.