Ca sĩ hát khai mạc World Cup đột ngột qua đời

27/05/2010 08:40 GMT+7

Siphiwo Ntshebe (ảnh), ca sĩ người Nam Phi được chọn để trình diễn tại lễ khai mạc World Cup 2010 đã đột ngột qua đời vào hôm thứ Ba.

Ảnh: Getty Images

Siphiwo Ntshebe (ảnh), ca sĩ người Nam Phi được chọn để trình diễn tại lễ khai mạc World Cup 2010 đã đột ngột qua đời vào hôm thứ Ba.

Theo BBC, nguyên nhân cái chết của Ntshebe là do bị viêm màng não. Ca sĩ 34 tuổi có biệt danh “Pavarotti đen” được đích thân cựu tổng thống Nelson Mandela chọn để trình diễn tại lễ khai mạc. Theo dự tính, Ntshebe sẽ hát bài tủ của anh có tên là Hope (Hy vọng). Album có cùng tên bài hát cũng sẽ được phát hành trùng với thời điểm diễn ra World Cup.

Ông Nick Raphael, chủ hãng ghi âm Epic, nơi phát hành album của Ntshebe, nói với BBC rằng cái chết của Ntshebe là “một thảm kịch cho tất cả những ai tin vào quyền lực của âm nhạc”. Trong khi đó, theo hãng Epic, Hope gồm “một thông điệp đặc biệt về niềm hy vọng và lòng trắc ẩn được viết và phát ngôn bởi cựu tổng thống Mandela”.

S.D (Theo BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.