Hài lòng với Lee Nguyễn

31/05/2010 10:14 GMT+7

Nhiều người hâm mộ đã chờ đợi trận đấu giữa B.Bình Dương gặp LS.Thanh Hóa chỉ để chứng kiến sự trở lại của tiền vệ Lee Nguyễn. Và tiền vệ người Mỹ gốc Việt đã không gây thất vọng với màn trình diễn trên sân Bình Dương chiều qua.

Lee Nguyễn (phải) đã có màn ra mắt thành công tại B. Bình Dương - Ảnh: Đ.D

Nhiều người hâm mộ đã chờ đợi trận đấu giữa B.Bình Dương gặp LS.Thanh Hóa chỉ để chứng kiến sự trở lại của tiền vệ Lee Nguyễn. Và tiền vệ người Mỹ gốc Việt đã không gây thất vọng với màn trình diễn trên sân Bình Dương chiều qua.

Sự có mặt của Lee Nguyễn (thay cho Trường Giang) giúp hàng tiền vệ B.Bình Dương chơi cơ động hơn. Những pha xử lý bóng của Lee Nguyễn sau hơn 3 tháng nghỉ thi đấu vẫn còn nguyên sự mềm mại và khéo léo.

Lee Nguyễn đã tham gia trực tiếp vào 1 bàn thắng của Anh Đức và 2 bàn thắng của Kesley. Khán giả Bình Dương có mặt trên sân đã nhiều lần đứng dậy để dành tràng pháo tay cho Lee Nguyễn.

Được phân công đá tiền vệ trung tâm, nhưng Lee Nguyễn thường dâng cao hỗ trợ các tiền đạo và nhường nhiệm vụ đánh chặn lại cho Minh Chuyên. Đây cũng là vị trí thi đấu mà Lee Nguyễn cảm thấy mình đang hòa nhập tốt với đội bóng đất Thủ.

Sau trận đấu, HLV Đặng Trần Chỉnh cũng cho biết, ông hài lòng với những gì mà tiền vệ này thể hiện. Sự bổ sung Lee Nguyễn ở giai đoạn 2 bước đầu đã phát huy tác dụng và Lee Nguyễn sẽ còn chơi tốt hơn sau khi lấy lại được cảm giác thi đấu tốt nhất.

Trong khi đó, Lee Nguyễn cũng cho biết anh cảm thấy thoải mái về tinh thần sau khi có trận ra mắt đội bóng mới khá thành công.

D.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.