Petrova tiễn bước Venus Williams

31/05/2010 10:01 GMT+7

Sau khi làm khổ người Pháp (loại Rezai), hôm qua, Nadia Petrova, hạt giống số 19, tiếp tục làm buồn lòng người Mỹ khi hạ Venus Williams, hạt giống số 2 sau 1 giờ 30 phút (6/4, 6/3).

“Máy ủi” Petrova tiếp tục càn quét đối thủ trên mặt sân đất nện - Ảnh: Reuters

Sau khi làm khổ người Pháp (loại Rezai), hôm qua, Nadia Petrova, hạt giống số 19, tiếp tục làm buồn lòng người Mỹ khi hạ Venus Williams, hạt giống số 2 sau 1 giờ 30 phút (6/4, 6/3).

Đây là chiến thắng đầu tiên của tay vợt Nga trước Venus sau 5 lần gặp gỡ. Bước ngoặt trận đấu đến từ việc Petrova bẻ được quyền giao bóng của Venus trong game thứ 5 của set 1. Ở trận này, Petrova thoát được đến 6 điểm break-point và có đến 5 quả giao bóng ăn điểm trực tiếp, trong khi Venus chỉ thắng 2 quả mà phạm đến 6 lỗi giao bóng kép. Ngày 8.6 tới đây, Petrova sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 28 của mình.

Trước đó 1 giờ, Henin giành chiến thắng đúng dự đoán trước Sharapova (6/2, 3/6, 6/3). Dù trận đấu kéo dài trong 2 giờ 10 phút nhưng thực chất nó diễn ra đến 2 ngày do trận đấu bị hoãn vào tối 29.5 khi 2 bên đang hòa nhau với tỷ số 1-1. Đây cũng là chi tiết đáng tự hào nhất của búp bê người Nga bởi cô đã chấm dứt chuỗi 40 séc bất bại của tay vợt Bỉ tại Roland Garros từ năm 2005. Dù vậy, với chiến thắng trên, Henin tiếp tục duy trì chuỗi 24 trận bất bại trên mặt sân đất nện tại Grand Slam này.  Phát biểu sau trận đấu, Henin cho biết: “Sharapova luôn là đối thủ khó chịu. Tôi hạnh phúc vì cuộc hành trình tiếp tục và có cơ hội làm nên điều kỳ diệu tại đây”.

 Ở trận đấu khác,  Elena Dementieva (Nga, hạt giống số 5) thắng dễ tay vợt Nam Phi Scheepers 6/1, 6/3.

H.Dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.