Djokovic gặp Melzer ở tứ kết

01/06/2010 00:11 GMT+7

Tối qua, tay vợt hạt giống số 3, Novak Djokovic (ảnh) tiếp tục thi đấu với phong độ ổn định khi vượt qua đối thủ người Mỹ Ginepri tỷ số 6-4, 2-6, 6-1, 6-2 và giành quyền vào tứ kết gặp tay vợt người Áo Jurgen Melzer - người đã kết thúc cuộc phiêu lưu của tay vợt người Nga vượt qua vòng loại là Gabashvili, với tỷ số 7-6 (8-6), 4-6, 6-1, 6-4.

Ảnh: AFP

Tối qua, tay vợt hạt giống số 3, Novak Djokovic (ảnh) tiếp tục thi đấu với phong độ ổn định khi vượt qua đối thủ người Mỹ Ginepri tỷ số 6-4, 2-6, 6-1, 6-2 và giành quyền vào tứ kết gặp tay vợt người Áo Jurgen Melzer - người đã kết thúc cuộc phiêu lưu của tay vợt người Nga vượt qua vòng loại là Gabashvili, với tỷ số 7-6 (8-6), 4-6, 6-1, 6-4.

Trước đó, cũng ở vòng 4, niềm hy vọng số 1 của Vương quốc Anh là Murray đã bất ngờ bị loại khi để thua Berdych tỷ số 4-6, 5-7, 3-6. Tuy nhiên, tay vợt số 1 thế giới Federer thì dễ dàng đi tiếp khi loại đối thủ đồng hương Thụy Sĩ là Wawrinka tỷ số 6-3, 7-6 (7-5), 6-2 và sẽ gặp lại đối thủ trong trận chung kết nội dung đơn nam giải này năm ngoái là Soderling (thắng Cilic 6-4, 6-4, 6-2) ở trận tứ kết diễn ra hôm nay. Cặp tứ kết còn lại, Youzhny của Nga gặp Berdych.

Ở nội dung đơn nữ, cô em nhà Williams là Serena vào tứ kết sau khi đánh bại dễ dàng Shahar Peer 6-2, 6-2 và sẽ gặp tay vợt người Úc Stosur - người bất ngờ loại Justine Henin tỷ số 2-6, 6-1, 6-4.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.