Schiavone lần đầu vào bán kết

02/06/2010 00:38 GMT+7

Tối qua, hạt giống số 17 Francesca Schiavone (ảnh) đã trở thành tay vợt nữ người Ý đầu tiên có mặt ở bán kết một giải Grand Slam sau khi xuất sắc đánh bại đối thủ rất mạnh người Đan Mạch và là hạt giống số 3 Caroline Wozniacki với tỉ số 6-2, 6-3 chỉ sau 80 phút thi đấu.

Ảnh: AFP

Tối qua, hạt giống số 17 Francesca Schiavone (ảnh) đã trở thành tay vợt nữ người Ý đầu tiên có mặt ở bán kết một giải Grand Slam sau khi xuất sắc đánh bại đối thủ rất mạnh người Đan Mạch và là hạt giống số 3 Caroline Wozniacki với tỉ số 6-2, 6-3 chỉ sau 80 phút thi đấu.

Trong khi đó, ở trận tứ kết còn lại trong ngày nội dung đơn nữ giữa 2 tay vợt người Nga, hạt giống số 5 Dementieva đã để thua nhanh ván đầu tiên trước khi tận dụng cơ hội đối thủ Nadia Petrova bị đau ở bắp đùi trái, để kịp lật ngược thế cờ và thắng lại chung cuộc 2-6, 6-2, 6-0. Ở bán kết, Dementieva sẽ gặp Schiavone.

Hôm nay, các trận đấu tứ kết còn lại tiếp tục diễn ra. Ở nội dung đơn nam, Melzer gặp Djokovic; Almagro gặp Nadal. Còn ở nội dung đơn nữ, Serena Williams gặp Stosur; và Jankovic gặp Shvedova.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.