Brazil là số 1

05/06/2010 10:15 GMT+7

Giáo sư Chris Anderson của trường Đại học Cornell (New York, Mỹ) đã sử dụng toán và xác suất thống kê để tính rằng Brazil sẽ vô địch World Cup 2010. Anderson cho biết qua một cuộc phỏng vấn bằng điện thoại: “Tôi đặt cược vào cửa Brazil giành chiến thắng chung cuộc. Dù không bán cả trang trại của mình để cược nhưng số tiền tôi đặt cược cũng khá lớn đấy”.

Đội Brazil luôn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch

Giáo sư Chris Anderson của trường Đại học Cornell (New York, Mỹ) đã sử dụng toán và xác suất thống kê để tính rằng Brazil sẽ vô địch World Cup 2010. Anderson cho biết qua một cuộc phỏng vấn bằng điện thoại: “Tôi đặt cược vào cửa Brazil giành chiến thắng chung cuộc. Dù không bán cả trang trại của mình để cược nhưng số tiền tôi đặt cược cũng khá lớn đấy”.

Để ra được kết quả như trên, Anderson đã dùng một số dữ liệu như bảng xếp hạng hiện thời của FIFA, thành tích thi đấu trong những giải đấu trước đó của đội bóng Nam Mỹ cũng như một số điều kiện thi đấu tại Nam Phi. “Tôi không quan tâm đến việc trong đội Brazil có những ngôi sao nào, tôi cũng không để ý đến việc họ thi đấu trong thời gian gần đây ra sao”, Anderson cho biết.

Trong nghiên cứu của mình, Anderson cũng chỉ ra rằng các đội bóng châu Phi khó lòng tạo nên bất ngờ ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sắp tới. “Nhìn chung, các đội bóng châu Phi chưa đủ mạnh. Dù vậy, vẫn có ngoại lệ đối với Cameroon. Đây là đội bóng giàu kinh nghiệm nhất của lục địa đen ở World Cup lần này”, Anderson nhận định.

L.H (Theo Canadian Press)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.