Những kiểu cá cược kỳ quái

10/06/2010 23:04 GMT+7

Ngoài những loại hình đặt cược chính thống, các nhà cái ở Anh còn đưa ra những hình thức cá cược rất kỳ lạ tại World Cup lần này.

Ngoài những loại hình đặt cược chính thống, các nhà cái ở Anh còn đưa ra những hình thức cá cược rất kỳ lạ tại World Cup lần này.

Chẳng hạn nhà cái Paddy Power đưa ra kiểu cá cược: “Cầu thủ mở tỷ số trong trận khai mạc giữa chủ nhà Nam Phi gặp Mexico sẽ ăn mừng bằng cách nào?”, tỷ lệ như sau: một nụ hôn gió (đặt 2 ăn 5 - 5/2), nhào lộn (4/1), cởi áo (9/2), cầu nguyện Chúa trời (7/1) và không làm gì (9/1).

Về cầu thủ phạm lỗi nhiều nhất, tỷ lệ cược như sau: Javier Mascherano (1/6), Gabriel Heinze (1/9), tiếp theo là đội trưởng tuyển Brazil - Lucio và John Terry (10/1).

Cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất: Messi (4/6), Ronaldo (5/2) và Rooney (10/3).

Nếu đặt cược cho Chile sẽ là đội đầu tiên bị thử doping ở World Cup, thì tỷ lệ sẽ là 16/1, tiếp theo là Mexico, Nam Phi và Argentina (đều 18/1), Bờ Biển Ngà và Paraguay (20/1).

Bên cạnh đó còn có những hình thức cá cược kỳ quái khác như: Henry sẽ dùng bàn tay bẩn như trận play-off với CH Ireland để đưa Pháp đăng quang (tỷ lệ 100/1); cú húc đầu của Zidane ở trận chung kết World Cup 2006 sẽ tái hiện (8/13)... Rồi “HLV tuyển Argentina - Maradona sẽ xúc phạm ai và cái gì đầu tiên?”, với các “đáp án” cùng tỷ lệ ăn thua như sau:  một trận đấu (11/8), đất nước Nam Phi (2/1), các phương tiện truyền thông (3/1), Chủ tịch FIFA Sepp Blatter (8/1)...

Ngoài những dạng liên quan đến trận đấu, còn có những loại hình đặt cược bên lề World Cup như: cựu Tổng thống Nelson Mandela sẽ mặc mấy áo thun hoặc sẽ tham dự mấy trận đấu; số lượng cá mập tấn công giải đấu...

Các nhà cái tại Anh ước tính sẽ bỏ ra khoảng 1 tỉ bảng (tương đương 1,4 tỉ USD) để chung độ cho người đặt cược trong mùa World Cup này.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.